Có khả năng động đất 10 độ richter trên trái đất

ANTĐ - Giáo sư Toru Matsuzawa ở trường đại học Tohoku, Nhật Bản nhận định, căn cứ vào chiều dài của các đĩa kiến tạo trên trái đất thì rất có thể có một trận siêu động đất 10 độ richter xảy ra.

Cũng theo chuyên gia về động đất này, trận động đất 10 độ richter đó sẽ sản sinh ra nguồn năng lượng mạnh gấp 10 lần so với trận động đất ở Nhật Bản vào tháng 3 năm ngoái. Ông Matsuzawa cho biết, đã không ai dự báo nổi sẽ có động đất mạnh tới 9 độ richter ở Nhật Bản để phòng ngừa, nhưng rồi nó vẫn xảy ra trên thực tế.

Động đất gây sóng thần ở Nhật Bản tháng 3-2011

Cho tới hiện nay, trận động đất mạnh nhất được ghi nhận trên thế giới mới chỉ lên tới 9,5 độ richter, xảy ra ở Chile năm 1960, gây biến dạng một vùng rộng tới 1000km. Giáo sư Matsuzawa phân tích, nếu như các phay chuyển động với vận tốc lớn hơn, sẽ gây ra động đất 10 độ richter. Khi đó, động đất sẽ kéo dài từ 20 phút đến 1 giờ và kết thúc bằng sóng thần, trong khi các dư chấn vẫn tiếp tục trong vài ngày.