Chuyên cơ Nga bay giám sát trên Nhà Trắng và Lầu Năm Góc

ANTD.VN - Một chiếc máy bay của Không quân Nga không mang theo vũ khí đã bay phía trên Đồi Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ), Lầu Năm Góc, Cơ quan Tình báo Trung ương và căn cứ không quân Andrews của Mỹ. 

Máy bay Tupolev Tu-154 của Không quân Nga

Chiếc máy bay Tupolev Tu-154 đã bay phía trên khu vực trung tâm Thủ đô Washington DC và căn cứ không quân Andrews ở Maryland, nơi đặt chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vào chiều 9-8, theo trang web theo dõi Flightradar24.

Không chỉ vậy, máy bay này còn được phép tiếp cận khu vực không phận bảo mật cao xung quanh Nhà Trắng.

Chiếc máy bay này cũng thực hiện chuyến bay thứ hai vào chiều cùng ngày trên không phận Bedminster, New Jersey, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đi nghỉ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thống nhất với phía Mỹ về chuyến bay giám sát này, và trên máy bay có đại diện của Không quân Mỹ.

Máy bay này có khả năng thu thập thông tin tình báo, chuyến bay là một phần trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở, theo đó cho phép máy bay quân sự Mỹ, Nga và các quốc gia khác tham gia ký kết bay giám sát lẫn nhau.

Hiệp ước Bầu trời Mở có hiệu lực từ năm 2002 và kể từ đó đã có hơn 1.200 chuyến bay được thực hiện.