Chính phủ Syria cùng phiến quân mở đường giao cắt mới ở tây Aleppo

ANTD.VN -Một thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ Syria và các lực lượng nổi dậy để mở một đường giao nhau mới ở phía tây Aleppo vì mục đích thương mại.

Chính phủ Syria cùng phiến quân mở đường giao cắt mới ở tây Aleppo ảnh 1

Chính phủ Syria cùng phiến quân mở con đường mới ở tây Aleppo

Al-Masdar News đưa tin cho biết, một thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ Syria và các lực lượng nổi dậy để mở một đường giao nhau mới ở phía tây Aleppo vì mục đích thương mại. Đường giao cắt này sẽ nối thị trấn al-Mansoura do phiến quân kiểm soát (cách phía tây khoảng 10 km) với quận Aleppo mới, nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Syria.

Theo các nguồn tin, đường giao cắt mới này sẽ được sử dụng chủ yếu cho việc buôn bán hàng hóa và tạo điều kiện cho dân thường di chuyển.

Thị trấn Al-Mansoura hiện được điều hành bởi Mặt trận Giải phóng Syria - sự hợp nhất của Ahrar al-Sham và phong trào Nour al-Din al-Zenki.

Trong khi đó, các nhóm thánh chiến mở lại đường cao tốc Idlib-Bab al-Hawa sau ba năm đóng cửa.

Thông tin mở lại con đường đến giữa lúc cư dân của các thị trấn Fouaa và Kafraya đã được sơ tán đến phía nam Aleppo theo thỏa thuận giữa chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy.