Châu Âu tìm cách giảm thiệt hại do dịch Covid-19 để tránh suy thoái

ANTD.VN - Do tác động của dịch Covid-19 đến hầu hết các quốc gia trên thế giới, các nhà lãnh đạo châu Âu đang vạch ra một loạt biện pháp miễn giảm thuế, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp, nhằm ngăn chặn những thiệt hại dài hạn cho kinh tế.

Châu Âu tìm cách giảm thiệt hại do dịch Covid-19 để tránh suy thoái ảnh 1Châu Âu áp dụng các biện pháp mạnh ứng phó với dịch Covid-19

Bổ sung hàng trăm tỷ USD để ngăn chặn thiệt hại

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nguy cơ suy thoái do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, các nhà lãnh đạo châu Âu đang vạch ra một loạt biện pháp miễn giảm thuế, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp, nhằm ngăn chặn những thiệt hại dài hạn do dịch bệnh gây ra cho nền kinh tế.

Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nhất trí cung cấp một đợt tín dụng giá rẻ mới cho các ngân hàng thương mại, còn được biết đến là nghiệp vụ tái cấp vốn dài hạn (LTRO) nhằm hỗ trợ lập tức cho hệ thống tài chính của   Eurozone. ECB cũng nới lỏng các điều kiện đối với chương trình LTRO hiện tại nhằm hỗ trợ cho những ngân hàng cấp vốn vay cho các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, ECB sẽ bổ sung thêm 120 tỷ Euro (khoảng 135 tỷ USD) cho chương trình mua tài sản trong năm 2020 bên cạnh khoản 20 tỷ Euro/tháng hiện tại.

ECB cho biết kế hoạch “nới lỏng định lượng” (QE) này sẽ bao gồm “một sự đóng góp mạnh mẽ từ khu vực tư nhân” vì khả năng mua trái phiếu Chính phủ nhưng vẫn phải tuân thủ các giới hạn do ECB tự đặt ra đã trở nên eo hẹp. Nhưng ECB lại khiến thị trường bất ngờ với quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 0,5%.

Anh - Đức - Italia: Sử dụng mọi công cụ sẵn có để đưa kinh tế châu Âu vượt qua “cơn bão”

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) còn dự định sẽ thành lập một quỹ đầu tư trị giá 25 tỷ Euro (khoảng 28 tỷ USD) để hỗ trợ hệ thống chăm sóc y tế, các doanh nghiệp và thị trường lao động. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí “sử dụng mọi công cụ sẵn có để đưa kinh tế châu Âu vượt qua cơn bão này” bao gồm việc linh hoạt trong các quy định giới hạn nợ của Liên minh châu Âu (EU) và vạch ra đường lối chỉ đạo rõ ràng đối với chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp.

Ở cấp độ quốc gia, Italia - quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, đang dành ra 25 tỷ Euro để đối phó với dịch bệnh. Italia sẽ hỗ trợ các dịch vụ y tế, đàm bảo người dân không mất việc làm do các lệnh hạn chế đi lại và hỗ trợ các gia đình bằng các biện pháp như hoãn trả nợ vay thế chấp và thuế.

Anh, quốc gia dù không còn là một thành viên của EU nhưng vẫn là một đối tác thương mại quan trọng của khối này, đã dành 30 tỷ bảng Anh (khoảng 39 tỷ USD) trong ngân sách mới nhằm xoa dịu tác động của dịch Covid-19. Ngân hàng Trung ương Anh cũng tăng cường kích thích kinh tế bằng cách hạ lãi suất từ 0,75% xuống 0,25%.

Kể cả Đức cũng đang mềm mỏng hơn trong lập trường của mình đối với việc tăng chi tiêu công để thúc đẩy tăng trưởng. Nội các nước này đã thảo luận các biện pháp, trong đó có 3,1 tỷ Euro chi đầu tư bổ sung mỗi năm từ năm 2021-2024. Con số này chỉ chiếm 0,1% GDP của Đức nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể sẽ còn tăng lên. Chính phủ Đức cũng nhất trí tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cho nhân viên làm ít giờ hơn. Tuy nhiên, những hành động nói trên chủ yếu thiên về việc hạn chế thiệt hại, hơn là giải quyết tình hình.

Chính sách kích thích tiền tệ và tăng chi tiêu công có thể thúc đẩy nhu cầu hàng hóa. Nhưng dịch Covid-19 đang gây ra cú sốc từ phía cung khi nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa còn người dân bị hạn chế đi lại, mà cắt giảm thuế hay lãi suất đều không thể giải quyết được tình hình này.

Holger Schmieding, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng tư nhân Berenberg, nhận định thế giới đang phải đối mặt với một tình thế cấp bách về y tế mà các chính sách tiền tệ và tài khóa không thể giải quyết được. Điều tốt nhất mà các nhà hoạch định chính sách có thể làm cho nền kinh tế là ngăn chặn dịch bệnh gây thiệt hại lâu dài sau khi nó kết thúc, và giữ không để các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cung cấp phần lớn việc làm cho nền kinh tế rơi vào tình cảnh phá sản do tác động của dịch bệnh.

Australia “bơm” 5,52 tỷ USD vào hệ thống tài chính trong nước

Ngày 13-3, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA - Ngân hàng Trung ương) đã “bơm” lượng tiền mặt lớn bất thường vào hệ thống tài chính trong nước, giữa lúc tình trạng bán tháo trên các thị trường tài chính toàn cầu do lo ngại dịch Covid-19 đe dọa làm cạn kiệt thanh khoản và đẩy chi phí đi vay tăng cao. Trên thị trường giao dịch tiền điện tử, RBA đã “bơm” 8,8 tỷ AUD (khoảng 5,52 tỷ USD) vào hệ thống thông qua các thỏa thuận mua lại, cao hơn so với yêu cầu ước vào khoảng 3,4 tỷ AUD. Nguồn tiền dự trữ của các tổ chức tài chính do RBA nắm giữ đang tăng đều trong vài ngày gần đây, giữa lúc các ngân hàng trên thế giới đang tìm kiếm thanh khoản.

* Azerbaijan: Ngày 13-3, Azerbaijan thông báo nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Theo nguồn tin y tế, trường hợp trên là một nữ bệnh nhân 51 tuổi vừa trở về từ Iran. Bệnh nhân đã được theo dõi y tế tại Thủ đô Baku sau khi có các triệu chứng mắc Covid-19. 

* Nga: Điện Kremlin ngày 13-3 đã yêu cầu các nhà báo đưa tin về Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham gia các sự kiện chính thức nếu họ cảm thấy không được khỏe, như một biện pháp phòng ngừa để bảo vệ nhân viên Điện Kremlin khỏi dịch Covid-19. Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay kế hoạch chăm sóc y tế cho ông V.Putin đang ở mức cực cao và ông ấy đã làm việc hết khả năng.

* Hồng Kông (Trung Quốc): Ngày 13-3, Hồng Kông đã ghi nhận ca tử vong thứ 4 do nhiễm Covid-19. Theo nguồn tin, ca tử vong là một người đàn ông 80 tuổi, có tiền sử huyết áp cao, từng bị đột quỵ, ngày 24-2 bị ho sau đó bị sốt. Đây là ca thứ 89 mắc Covid-19 tại Hồng Kông, vợ ông này là ca nhiễm thứ 74. 

* Nhật Bản: Chiều 13-3, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi luật đặc biệt về phòng chống dịch cúm và các bệnh truyền nhiễm năm 2013 nhằm giúp Chính phủ đối phó hiệu quả hơn với dịch Covid-19. Như vậy, Quốc hội đã chính thức trao quyền ban bố tình trạng khẩn cấp cho Thủ tướng Abe Shinzo, khi Hạ viện đã thông qua dự luật này 1 ngày trước đó.