Châu Á sẽ có 5 đại diện trong top 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới

ANTD.VN - Nền kinh tế châu Á đang ngày càng phát triển và theo đà tăng trưởng hiện nay, dự báo đến năm 2032, châu lục này sẽ có đại diện trong top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi các nền kinh tế tại châu Âu thì đang trì trệ và nước Mỹ sẽ mất ngôi vị dẫn đầu.

Châu Á sẽ có 5 đại diện trong top 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới ảnh 1Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ soán ngôi vị trí số 1 thế giới vào năm 2032

Theo báo cáo của các chuyên gia kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu các hoạt động doanh nghiệp và kinh tế có trụ sở ở  London (Anh) công bố vào ngày 26-12, các nền kinh tế châu Á đang trên đà phát triển mạnh.

Trong đó, các chuyên gia nhận định rằng, Trung Quốc sẽ soán ngôi vị dẫn đầu thế giới thay vị trí của Mỹ và đặc biệt đến năm 2032, 3 trong 4 nền kinh tế đứng đầu danh sách này sẽ có Ấn Độ và Nhật Bản.

Ngoài ra, Indonesia, Hàn Quốc cũng được xếp hạng trong top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào điểm đó. 

Cũng trong báo cáo của các chuyên gia kinh tế trên thì công nghệ và đô thị hóa sẽ là những yếu tố quan trọng đối với quá trình chuyển dịch của kinh tế thế giới trong thời gian 15 năm tới.

Bên cạnh đó, Australia cũng được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới trong thập kỷ tới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng hiện nay.

Tại quốc gia này, vấn đề tăng trưởng dân số, chủ yếu là người nhập cư có tay nghề sẽ là yếu tố giúp thúc đẩy nền kinh tế Australia phát triển.

Theo số liệu thống kê của Australia, đã có khoảng 120.000 người nhập cư được cấp thị thực lao động tại nước này vào năm 2015-2016 và Australia hướng tới cấp thị thực lâu dài cho những đối tượng người nhập cư này. Năm 2018, dự báo nền kinh tế  Australia có nhiều tích cực với chỉ số dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức từ 2 đến 3%.