Cận cảnh đường hầm vượt ngục của "bố già" El Chapo khét tiếng

ANTĐ - Những bức ảnh mới nhất, cận cảnh về buồng giam, khu vệ sinh và “lỗ thoát hiểm” trong nhà tắm đến đường hầm, đã cho thấy từng chi tiết trong hành trình trốn trại tiêu tốn hàng triệu đô la Mỹ đã được trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman (hay còn gọi là El Chapo) chuẩn bị kỹ càng.

Cận cảnh đường hầm vượt ngục của "bố già"  El Chapo khét tiếng ảnh 1

Phòng giam của El Chapo luôn được giám sát an ninh cực chặt với camera theo dõi 24/24h. Tuy nhiên, yếu điểm của chiếc máy ghi hình này là không thể quan sát một góc của nhà tắm, vì bức tường ngăn. Lợi dụng điều này, El Chapo đã lên kế hoạch tẩu thoát khỏi nhà tù từ một lỗ hổng rộng chỉ 50cm, dẫn đến một đường hầm dài 1,5km dưới lòng đất.

Để chuẩn bị cho cuộc vượt ngục hôm 12-7, trùm ma túy khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman đã lên kế hoạch từ hơn 1 năm trước và có thể tốn kém tới 2,5 triệu USD. Số tiền này được chi trả cho việc đào đường hầm dài phía dưới nhà tù.

Bên trong đường hầm còn được trang bị đầy đủ hệ thống đèn điện, lỗ thông hơi và cả một chiếc xe máy được cải tiến để chạy trên đường ray thoát ra khỏi đường hầm. Ngay sau khi trùm ma túy đã thoát được ra khỏi đường hầm này, y đã đốt cháy hệ thống điện của đường hầm để ngăn chặn những nỗ lực truy tìm dấu vết của cảnh sát.

Cận cảnh đường hầm vượt ngục của "bố già"  El Chapo khét tiếng ảnh 2

Nhà vệ sinh và nhà tắm bị ngăn cách bởi một bức tường (bên trái là lỗ hổng rộng 50cm dẫn đến đường hầm dài 1,5km)

 Hai ngày sau khi “bố già” Joaquin Guzman trốn thoát, cơ quan an ninh Mexico đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc đối tượng đi lại loanh quanh trong phòng giam, trước khi vào nhà tắm khom lưng rồi... biến mất.

Cận cảnh đường hầm vượt ngục của "bố già"  El Chapo khét tiếng ảnh 3

Xe máy cải tiến chạy trên đường ray trong đường hầm 

Liên quan đến vụ đào tẩu gây xôn xao dư luận này, các công tố viên Mexico đã chính thức công bố lệnh bắt giữ đối với 22 quan chức và nhân viên của nhà tù vì bị tình nghi đã trợ giúp Joaquin "El Chapo" Guzman trốn thoát. Nhà chức trách trước đó đã treo thưởng 60 triệu Peso (tương đương 3,8 triệu USD) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Guzman.

Sau vụ trốn thoát lần hai của trùm ma túy khét tiếng này, chính phủ Mexico đang hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của người dân vì đã không chịu dẫn độ  El Chapo - tên tội phạm nguy

hiểm nhất thế giới về Mỹ.