Campuchia trục xuất 74 nghi phạm Trung Quốc tống tiền bằng "ảnh nóng"

ANTD.VN - Campuchia ngày 12-10 đã trục xuất hàng chục công dân Trung Quốc bị cáo buộc tống tiền phụ nữ ở Trung Quốc đại lục bằng cách đe dọa phát tán các bức ảnh nạn nhân khỏa thân lên mạng internet. 

Các nghi phạm Trung Quốc bị Campuchia trục xuất ngày 12-10

Tướng Ouk Haiseila, Cục trưởng Cục Điều tra Di trú, cho biết, 74 nghi phạm đã được đưa lên máy bay Trung Quốc rời Thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Tướng Ouk nói rằng băng nhóm này, bao gồm 14 phụ nữ, hoạt động ở Campuchia đã liên lạc với các nạn nhân thông qua mạng xã hội và lừa họ gửi những bức ảnh khỏa thân hoặc khiêu dâm. Chúng sau đó tống tiền họ bằng chính “ảnh nóng” này.

Các vụ lừa đảo trực tuyến do các băng nhóm người Trung Quốc cầm đầu đã bị phát hiện tại các nước Đông Nam Á.

Hồi tháng 8, Indonesia đã trục xuất hơn 140 người Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) với cáo buộc lừa đảo hàng triệu USD từ các doanh nhân và chính trị gia ở Trung Quốc đang gặp rắc rối về pháp lý bằng cách mạo danh cảnh sát.