Các nước dầu mỏ sẽ quyết định sản lượng vào cuối tháng 6

ANTD.VN - Các nước sản xuất dầu mỏ lớn của thế giới nhất trí tháng sau sẽ quyết định xem có tăng sản lượng hay không sau khi theo dõi khả năng tác động của các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran, và đánh giá các yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu.

Hôm 19-5, các bộ trưởng của các nước OPEC và đồng minh, trong đó có Nga, nhóm họp ở Jeddah, Arập Xêút, thảo luận xem sau tháng 6 có tăng sản lượng hay không.

Các bộ trưởng nhất trí trước hết cần theo dõi chặt chẽ xem tình hình ở Iran và bất đồng thương mại Mỹ-Trung sẽ có tác động như thế nào đến cung và cầu dầu thô, và sẽ đưa ra quyết định tại hội nghị của OPEC vào cuối tháng 6.

Hồi tháng 1, các nước bắt đầu cắt giảm sản lượng để đẩy giá dầu tăng lên. Động thái này đã đem lại kết quả như dự định, theo đó giá dầu tăng mạnh hồi tháng 4 khi Mỹ thông báo thắt chặt trừng phạt đối với Iran. Việc cắt giảm sản lượng sẽ kéo dài đến tháng 6-2019.