Ca tử vong đầu tiên do khói mù ở Malaysia

ANTĐ - Ngày 26-6, nhà chức trách Malaysia cho biết, nước này đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do khói mù từ các đám cháy rừng tại đảo Sumatra của Indonesia gây ô nhiễm không khí nặng nề cho cả Malaysia và Singapore.

Trực thăng được triển khai thả bom nước trên đảo Sumatra

Nạn nhân là một phụ nữ có tên Li Cai Ling, bị bệnh hen và sống tại thành phố Muar, miền Nam Malaysia đã tử vong hôm 23-6 vừa qua với bệnh án được các bác sĩ chẩn đoán và ghi rõ nguyên nhân tử vong do ô nhiễm không khí. Ngày 26-6, tại Thủ đô Kuala Lumpur khói mù đã giảm nhiều, nhưng khu vực miền Nam Malaysia, vẫn rất ngột ngạt, ô nhiễm không khí đã đạt tới mức nguy hiểm phải đưa ra cảnh báo và chất lượng không khí đã xuống thấp nhất trong vòng 16 năm qua. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Môi trường Malaysia đã đến Indonesia hội đàm với người đồng cấp của nước này nhằm tìm kiếm những giải pháp ngăn chặn cũng như xử lý các vấn đề khói bụi. Trong suốt mấy ngày qua, chính phủ Indonesia đã triển khai các biện pháp dập tắt cháy rừng, liên tiếp dùng trực thăng để phá đám khói mù dầy kỷ lục, thả bom nước gây mưa nhân tạo để khống chế các đám cháy.