Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu

ANTD.VN - Khi các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến vụ một cảnh sát giết hại người da màu George Floyd tiếp tục càn quét, làm tê liệt các thành phố lớn của Mỹ, giới chức và truyền thông Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả… chế giễu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ 2 nước vẫn tăng cao.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
“Tôi không thở được”, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã viết trên Twitter hôm 31-5, ám chỉ những lời cuối cùng được Floyd thốt ra khi bị cảnh sát Derek Chauvin ghì lên cổ trên một con phố ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Bà Hoa Xuân Oánh nhắm vào Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagu khi đăng ảnh chụp màn hình có lần người đồng cấp Mỹ cáo buộc Trung Quốc “thất hứa với người dân Hồng Kông”.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Từ lâu, Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về việc đối xử với những người biểu tình, gần đây nhất là người biểu tình ở Hồng Kông. Và hiện giờ, người Trung Quốc đã có dịp đem ra so sánh.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhanh chóng nhắc lại một bình luận của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào năm 2019, khi bà gọi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông là “một cảnh tượng đẹp”.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng một bài xã luận của Tổng Biên tập Hu Xijin vào cuối tuần qua với tựa đề: “Coi chừng! “Cảnh tượng đẹp” ở Hồng Kông đang lan rộng khắp nước Mỹ. Chúng ta hãy chờ xem quốc gia nào sẽ hỗn loạn hơn”.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Tác giả bài viết cho rằng, cả hai làn sóng biểu tình này đều là vi phạm pháp luật và gây thiệt hại lớn nhưng Mỹ dung túng cho người biểu tình ở Hồng Kông trong khi coi các cuộc biểu tình trong nước là không thể chấp nhận được.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
“Đó như thể những kẻ bạo loạn cực đoan ở Hồng Kông bằng cách nào đó đã lẻn vào Mỹ và tạo ra một mớ hỗn độn như họ đã làm năm ngoái”, ông Hu Xijin viết, nhắc lại rằng làn sóng biểu tình ở Hồng Kông có thể có bàn tay nước ngoài “giật dây”
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Trên mạng xã hội Twitter hôm 30-5, ông Hu Xijin cũng kêu gọi Tổng thống Donald Trump không “trốn” sau lực lượng Mật vụ khi ông Trump cảm ơn họ vì đã giữ bình tĩnh khi những người biểu tình tụ tập gần Nhà Trắng.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
“Hãy nói chuyện với người biểu tình một cách nghiêm túc. Đàm phán với họ, giống như ông thúc giục Bắc Kinh nói chuyện với những kẻ bạo loạn ở Hồng Kông đó”, ông Hu Xijin viết.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát ở Mỹ trong 10 ngày gần đây đã quét qua hơn 100 thành phố của Mỹ, trong đó có nhiều cửa hàng bị cướp phá và đốt cháy, buộc lực lượng thực thi pháp luật và Vệ binh Quốc gia phải xuống đường lập lại trật tự.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Đưa tin về phong trào biểu tình ở Mỹ, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, cũng gọi làn sóng này là do Mỹ “tự gây ra”
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Tờ Nhân dân Nhật báo đã chia sẻ video trên Weibo cảnh nhà báo CNN Omar Jimenez bị bắt trong khi phát sóng trực tiếp một cuộc biểu tình. Và họ cũng không quên đưa hình ảnh cảnh sát Hồng Kông kiềm chế, rời khỏi cuộc biểu tình năm ngoái để thấy sự trái ngược rõ ràng.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, từ khóa “bạo loạn ở Mỹ” đã cung cấp hơn 1,5 tỷ tín hiệu “đọc” trên trang Weibo, chỉ riêng ngày 1-6-2020 đã có hơn 300.000 người thảo luận về chủ đề này.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng. Năm 2019, 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới này đã nổ ra một cuộc chiến thương mại gây thiệt hại cho cả đôi bên và mới chỉ đạt được một thỏa thuận mong manh vào đầu tháng 1-2020
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Trong khi đó, các quan chức cấp cao ở cả 2 quốc gia cũng đã công khai chỉ trích nhau về việc ứng phó với đại dịch Covid-19, khiến một số nhà phân tích cảnh báo rằng thế giới có thể sắp nổ ra Chiến tranh Lạnh mới.
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu
Biểu tình lan rộng ở Mỹ, Trung Quốc theo dõi, so sánh và cả... chế giễu