Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc

ANTD.VN - Theo các chuyên gia, qua vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) mới nhất, Bình Nhưỡng muốn gây sức ép buộc Trung Quốc thuyết phục Mỹ ngồi vào bàn đàm phán, trong khi lại nâng cao tiềm lực quân sự và khiến Mỹ Hàn e dè hơn nếu muốn tấn công nước này.

Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Thử bom nhiệt hạch mới nhất, Bình Nhưỡng cho thấy bước đi đầy toan tính của họ. Một mặt họ muốn Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên nhiều hơn thay vì chỉ muốn gây ảnh hưởng lên mọi quyết định của nước này, mặt khác họ lại muốn cho Mỹ thấy tiềm lực hạt nhân thực sự có thể khiến Mỹ, Hàn chùn chân nếu có ý định tấn công phủ đầu.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Vào ngày khai mạc hội nghị các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tại Hạ Môn (Trung Quốc), trong khoảnh khắc lẽ ra phải thuộc về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đảm nhận vai trò chủ nhà tại một sự kiện đối ngoại lớn, thì lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lại ra lệnh thử hạt nhân lần thứ 6. Triều Tiên tuyên bố vụ thử "thành công hoàn hảo", đánh dấu cột mốc "đầy ý nghĩa" trong hoàn thiện chương trình hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á".
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Với hành động này Triều Tiên vừa làm "mất mặt", vừa đặt Trung Quốc vào thế "tiến thoái lưỡng nan" trước một đồng minh khó đoán.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Chuyên gia về Triều Tiên tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc, ông Zhang Liangui nói với đài Sputnik: "Thời điểm thử hạt nhân của Triều Tiên không phải là trùng hợp ngẫu nhiên và Bình Nhưỡng đã toan tính khi quyết định tiến hành các cuộc thử nghiệm nói trên vào dịp Trung Quốc tổ chức các sự kiện quan trọng”.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Ông Zhang Liangui lập luận rằng, so với Mỹ hay Nga, Trung Quốc là nước bị mất nhiều nhất nếu CHDCND Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân. Các khu vực trọng điểm của Nga đều nằm ở châu Âu, trong khi các vùng trọng điểm của Trung Quốc lại nằm ngay bên cạnh Bán đảo Triều Tiên, với một đồng minh khó đoán như Triều Tiên, một khi bị dồn đến đường cùng rất có thể họ quay lại chống Trung Quốc. Vì thế hành động thử hạt nhân có ý nhắm đến Trung Quốc nhiều hơn Mỹ.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
"Mục đích của vụ thử này nhắm vào ông Tập nhiều hơn là ông Trump", Peter Hayes, giám đốc viện nghiên cứu Nautilus chuyên về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên, nhận định Triều Tiên đang tạo áp lực ép Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng ra thuyết phục Mỹ đàm phán với Triều Tiên.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
"Ông Kim biết rằng ông Tập là sức mạnh thật sự có thể ảnh hưởng đến các tính toán của Washington. Ông ấy muốn gây áp lực đến Trung Quốc để buộc họ nói với ông Trump 'Các ông phải ngồi xuống với ông Kim Jong Un'" chuyên gia Peter Hayes nhận định.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên khi cung cấp tới 80% lượng dầu thô, và phần lớn lương thực. Ông Kim Jong Un không bằng lòng việc đồng minh lâu năm Trung Quốc chỉ tìm cách áp đặt ảnh hưởng thay vì đứng về phía quyền lợi Triều Tiên.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Washington đã nhiều lần thúc giục và gây sức ép buộc Bắc Kinh cắt đứt nguồn cung lương thực và nhiên liệu cho Triều Tiên. Dù Trung Quốc ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn trước hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa mà quốc gia láng giềng tiến hành trong thời gian gần đây, nước này vẫn không mạnh tay áp dụng các biện pháp trừng phạt vì lo ngại có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Kim Jong Un, việc sụp đổ của chính quyền Triều Tiên sẽ tạo ra nhiều bất lợi cho Trung Quốc. Trong hình là cây cầu nối liền hai nước.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Việc thử thành công bom H được coi là bước phát triển hạt nhân đột phá của Triều Tiên. Dựa vào cường độ trận động đất do bom H của Triều Tiên gây ra, các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc ước tính rằng sức công phá của nó gấp nhiều lần quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Nagasaki trong Thế chiến II.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Vừa làm Bắc Kinh lo lắng dẫn đến việc phải có hành động cụ thể ủng hộ Triều Tiên, vừa làm Mỹ và Hàn Quốc e sợ về tiềm lực hạt nhân, trong khi lại tỏ rõ thái độ cứng rắn không khuất phục, Triều Tiên cho thấy vụ thử bom H vừa rồi họ đã "một tên trúng ba nhạn". Tuy nhiên các nhà bình luận cho rằng, bước đi của Triều Tiên tuy thành công nhưng khá liều lĩnh và có thể dẫn tới tình hình căng thẳng leo thang tại đây.
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc
Bất ngờ Triều Tiên thử bom H, người lo nhất không phải Mỹ, Hàn, Nhật mà là Trung Quốc