Báo Hàn Quốc: Quyền đại sứ Triều Tiên ở Italia đào tẩu, xin tị nạn

ANTD.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên ở Italia được cho là đang tìm kiếm tị nạn ở một nước chưa xác định, trở thành nhân vật quan chức cao cấp tiếp theo của Bình Nhưỡng đào tẩu.

Theo thông tin từ một quan chức giấu tên đăng trên tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc, ông Jo Song-gil, quyền đại sứ Triều Tiên ở Italia đã xin tị nạn ở một nước châu Âu cùng gia đình mình.

“Ông ấy đã xin tị nạn hồi đầu tháng trước”, tờ JoongAng dẫn nguồn tin nêu trên cho biết.

Ông Jo Song-gil, 48 tuổi, trở thành quyền Đại sứ Triều Tiên ở Rome tháng 10-2017 sau khi Italia trục xuất đại sứ Mun Jong-nam để phản đối việc Triều Tiên thử hạt nhân trước đó 1 tháng. Ông này được cho là con trai hoặc con rể của một quan chức thuộc hàng cao cấp nhất trong chính quyền Bình Nhưỡng.

Đại sứ quán Triều Tiên ở Anh, nơi cũng từng xảy ra vụ việc quan chức ngoại giao đào tẩu

Trước ông Jo, một quan chức ngoại giao cao cấp khác của Triều Tiên là Thae Yong-ho, phó đại sứ tại London cũng đã đào tẩu năm 2016 để 3 đứa con của mình “có một tương lai tốt đẹp hơn”.