Australia đang tìm đúng khu vực nghi có xác máy bay MH370

ANTĐ - Nhà chức trách Australia ngày 3-12 cho biết, phân tích dữ liệu mới do một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Australia thực hiện cho thấy, đội tìm kiếm có khả năng đang tìm đúng khu vực máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích bí ẩn hồi tháng 3-2014. 
Australia đang tìm đúng khu vực nghi có xác máy bay MH370 ảnh 1

Mảnh vỡ được xác nhận là của MH370 tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Pháp hồi
tháng 7-2015

Hiện Australia đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm dưới đáy biển ở một khu vực rộng lớn phía nam Ấn Độ Dương, nơi chiếc máy bay được cho là đã rơi xuống biển. Phó Thủ tướng Australia Warren Truss cho biết, số lượng tàu tham gia tìm kiếm MH370 sẽ tăng gấp đôi lên 4 chiếc, trong đó có 1 tàu từ Trung Quốc. Theo ông Warren Truss, các tàu Australia đã tìm kiếm trên vùng biển rộng 76.000km2 và công tác tìm kiếm 44.000km2 còn lại có khả năng kết thúc vào tháng 6-2016. 

Máy bay MH370 chở 239 người bị mất tích bí ẩn hôm 8-3-2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Cho đến nay, chỉ có một phần cánh máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Pháp.