[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19

ANTD.VN - Quan chức cấp cao Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng việc xác định nguồn gốc virus SARS-CoV-2 sẽ giúp tìm ra dịch bệnh Covid-19 đã "xâm nhập loài người" nhanh như thế nào, từ đó tìm ra phương cách ngăn chặn đại dịch chết người này.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
"Đây là virus có nguồn gốc động vật truyền sang người. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng hiểu virus này đã thích nghi như thế nào để xâm nhập loài người", bà Sylvie Briand, giám đốc mảng bệnh truyền nhiễm của WHO, nói tại Geneva ngày 12-5.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên được báo cáo vào tháng 12-2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng virus nàyxuất phát từ dơi nhưng đã truyền qua một loài khác trước khi lây sang người.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
"Virus nhân lên ở những con vật này, thay đổi một chút và cuối cùng dẫn đến một loại virus có thể lây truyền sang người", bà Briand nói thêm. Truy tìm nguồn gốc của virus, bằng cách phát hiện vật chủ trung gian, sẽ "ngăn chặn hiện tượng này xảy ra lần nữa và tránh lây truyền qua lại giữa người và động vật".
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
"Mỗi khi nó nhảy từ loài này sang loài khác, virus có thể biến đổi một chút", Bà Briand cho biết. "Điều đó có thể tác động đến phương pháp điều trị. Virus có thể trở nên kháng thuốc hay khiến vaccine không còn đủ hiệu quả".
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Nhiều điều vẫn còn là bí ẩn, mặc dù "hàng nghìn mẫu" đã được thu thập, trong đó có mẫu từ "nhiều động vật trong chợ ở Vũ Hán" và cả chó ở Hong Kong. Bà Briand nói thêm đồng thời nhấn mạnh rằng phân tích sẽ mất nhiều thời gian.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Các mẫu này do các quốc gia thành viên WHO thu thập nhưng cơ quan khuyến khích họ chia sẻ thông tin với nhau để tăng tốc độ nghiên cứu.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Mỹ và Australia và một số quốc gia châu Âu khác đang kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Tuy nhiên Bắc Kinh chỉ trích kịch liệt và đe dọa tẩy chay hàng hóa Australia.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
WHO cũng bày tỏ mong muốn Bắc Kinh mời họ tham gia cuộc điều tra ngay về nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Việc biết được nguồn gốc dịch bệnh sẽ giúp rất tốt cho việc phòng bị dịch trong tương lai cũng như góp phần chặn đứng đại dịch hiện tại. Nhưng một lần nữa Bắc Kinh lại bác bỏ.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Trung Quốc sau đó đề xuất thành lập một ủy ban dưới sự bảo trợ của WHO để đánh giá "phản ứng toàn cầu" đối với đại dịch Covid-19, nhưng chỉ khi đại dịch kết thúc.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây thúc đẩy giả thuyết virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Cộng đồng tình báo Mỹ đang xem xét giả thuyết này nhưng họ cho rằng nCoV không phải là virus nhân tạo hoặc biến đổi gene.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Trong khi đó, Viện Virus học Vũ Hán bác bỏ giả thuyết. Bắc Kinh khẳng định Ngoại trưởng Mỹ không thể chứng minh virus SARS-CoV-2 lọt từ phòng thí nghiệm bởi ông "không có bất kỳ bằng chứng nào".
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Covid-19 xuất hiện tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,3 triệu người nhiễm bệnh, hơn 294.000 người tử vong và hơn 1,6 triệu người bình phục.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
WHO kêu gọi các quốc gia cùng chung tay dập dịch, hiện các nhà nghiên cứu y khoa đang làm việc ngày đêm để tìm ra veccine phòng dịch, tuy nhiên họ cảnh báo sẽ mất một thời gian dài nữa.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
Mỹ tiếp tục là vùng tâm dịch với 1,4 triệu người nhiễm và hơn 83,8 ngàn người tử vong.
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19
[ẢNH] WHO bất ngờ nhấn mạnh rằng cần truy tìm nguồn gốc dịch Covid-19