Anh triển khai lính thủy đánh bộ đến tuần tra vịnh Persian

ANTD.VN - Anh vừa triển khai 100 lính thủy đánh bộ đến khu vực vịnh Persian để bảo vệ các tàu quân sự và tàu thương mại của nước này sau sự cố 2 tàu chở dầu bị tấn công ngoài vịnh Oman.

Theo tờ Times, lực lượng lính thủy đánh bộ Anh từ đơn vị 42 Commando, đóng quân gần thành phố Plymouth, sẽ thành lập nhóm đặc nhiệm 19 để tuần tra khu vực vịnh Persian từ căn cứ hải quân của Anh ở Bahrain.

Hành động trên được tiến hành sau khi vào hôm 14-6, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã cáo buộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công 2 tàu chở dầu ở vịnh Oman và cảnh báo điều này có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Tuyên bố này đã khiến Iran nổi giận và triệu tập ngay đại sứ Anh ở Tehran đến để ra công hàm phản đối.

Anh ủng hộ Mỹ trong cáo buộc tấn công tàu chở dầu ở vịnh Oman

Đây là vụ tấn công thứ 2 trong vòng một tháng qua gần eo biển Hormuz, nơi được coi là tuyến đường hàng hải quan trọng trong việc cung cấp dầu mỏ đi khắp thế giới.

Mỹ đã cáo buộc Iran gây ra cả 2 vụ tấn công trên, tuy nhiên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác bỏ và khẳng định lại rằng, Mỹ đang tiến hành các bước để phá hoại sự ổn định ở Trung Đông và toàn thế giới.