[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế

ANTD.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyiv Erdogan tuyên bố rằng họ có toàn quyền đóng cửa eo biển Bosphorus đối với tàu hải quân Nga mà không phải lo ngại sự ràng buộc của Công ước Montreux.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Trong bối cảnh tình hình chiến sự đầy căng thẳng tại Syria, quân đội Nga đang tăng cường viện trợ vũ khí cho đồng minh là quân đội chính phủ Syria (SAA) để dứt điểm phiến quân nổi dậy cố thủ tại tỉnh Idlib
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Sự tiếp tế liên tục và kịp thời của các đoàn tàu vận tải Nga đã góp công rất lớn vào thắng lợi của SAA trên chiến trường, dự kiến theo đà này thì ngày giải phóng Idlib đã không còn xa
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Trước tình thế trên, để hỗ trợ phiến quân đồng minh, truyền thông khu vực cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyiv Erdogan đang cân nhắc việc đóng cửa lối đi dành cho các tàu chiến Nga khi họ muốn tiến vào bờ biển Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Nếu Thổ Nhĩ Kỳ đóng eo biển Bosphorus, tàu hải quân Nga sẽ không có cách nào đi từ biển Đen ra biển Địa Trung Hải, thậm chí những chiếc đã triển khai tại Syria cũng chẳng thể quay về
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Không chỉ có vậy, Ankara đã chính thức ngăn một máy bay vận tải quân sự Tu-154 của Không quân Nga và hai máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M, không cho phép chúng sử dụng không phận của mình
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Bình luận về các biện pháp gây áp lực đang được Ankara sử dụng, chuyên gia quân sự Nga - Đại tá Sergei Ishchenko cho rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới kế hoạch hỗ trợ đồng minh của Moskva
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Đánh giá về việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể leo thang bằng cách đóng eo biển Bosphorus nhằm chặn các tàu hải quân Nga đi qua vùng biển của mình, ông Ishchenko tin rằng Ankara sẽ chỉ làm điều này như phương sách cuối cùng
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Bên cạnh đó, còn có hy vọng về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị giới hạn bởi các công ước quốc tế, từ đó họ phải "chùn tay" và không thể đóng cửa eo biển Bosphorus một cách tùy tiện
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Tuy nhiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mới đây đã nói rằng, Ankara sẵn sàng hành động rất dứt khoát và nếu cần thiết sẽ chặn lối đi qua eo biển Bosphorus đối với tàu mặt nước và tàu ngầm của tất cả các quốc gia mà họ thấy không phù hợp
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Công ước Montreux không phải là điều kiện ràng buộc, đặc biệt nếu như quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành một cuộc chiến ở Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
"Các quy định chính của Công ước Montreux, trong đó xác định các quy tắc cho việc sử dụng Bosphorus và Dardanelles đó là Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đóng cửa các eo biển này"
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
"Nếu đó là một cuộc chiến mà Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia, Ankara có quyền đóng cửa eo biển để ngăn cản các tàu quân sự của bất kỳ thế lực hiếu chiến nào vượt qua"
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
"Trường hợp có sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến, hoặc nếu Ankara coi mình nằm dưới sự đe dọa của nguy cơ xảy ra chiến tranh thì có thể tùy ý cho phép hoặc cấm việc đi qua eo biển của bất kỳ tàu quân sự nào", báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Như vậy tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ là rất rõ ràng và Công ước quốc tế Montreux về giao thông trên eo biển Bosphorus hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới họ
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
Trong trường hợp eo biển Bosphorus bị chặn, Nga chỉ còn con đường duy nhất để tiếp vận cho Syria đó là dùng máy bay vận tải cỡ lớn và bay đường vòng qua Iran mà thôi
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng eo biển Bosphorus với tàu Nga, bất chấp công ước quốc tế