[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng

ANTD.VN - Người phát ngôn của tổng thống Nga đã chính thức lên tiếng về lời kêu gọi sơ tán đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro giữa lúc quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với khủng hoảng lan rộng. 
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Theo hãng tin TASS, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của tổng thống Nga, hôm nay đã nhận được câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Điện Kremlin liên quan tới đề xuất của một số nước rằng, Nga nên bảo đảm quyền miễn trừ cho Tổng thống Nicolas Maduro và hỗ trợ sơ tán nhà lãnh đạo này khỏi Venezuela giữa lúc khủng hoảng.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
“Vấn đề này chưa được nêu lên và cũng chưa được thảo luận”, ông Peskov nói, xác nhận rằng kế hoạch sơ tán ông Maduro không nằm trong chương trình nghị sự của Nga.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Theo ông Peskov, Nga và Mỹ vẫn chưa thảo luận về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela và cũng chưa có bất kỳ liên lạc nào về vấn đề này.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Người phát ngôn của tổng thống Nga cho biết Moscow chưa tổ chức bất kỳ cuộc tham vấn nào với các nước khác, song khẳng định rằng Nga sẽ tìm cách thuyết phục các đối tác nước ngoài giữ quan điểm trung lập.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
“Trong các liên lạc của chúng tôi với các đối tác nước ngoài, chúng tôi nhấn mạnh rằng bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài (vào Venezuela) là không thể chấp nhận được và bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của các nước thứ ba sẽ gây ra thảm kịch”, ông Peskov nhấn mạnh.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Nga là một trong số ít quốc gia, gồm Belarus, Bolivia, Iran, Cuba, Nicaragua, El Salvador và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng ủng hộ chính quyền Tổng thống Maduro.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Trong khi đó, Mỹ cùng hầu hết các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu và khu vực Mỹ Latinh công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Hãng tin Bloomberg hôm qua dẫn các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết “Nga bắt đầu tỏ dấu hiệu cho thấy sự nghi ngờ về khả năng của ông Maduro trong việc vượt qua thách thức từ phe đối lập”.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Đáp lại, ông Peskov khẳng định với các phóng viên rằng “lập trường của Điện Kremlin vẫn không thay đổi”.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Faria Tortosa hôm qua cho biết, Venezuela đang phải đối mặt với mối đe dọa về khả năng can thiệp quân sự từ Mỹ, tuy nhiên kế hoạch này của Washington sẽ thất bại.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
“Chúng tôi đang đối mặt với mối đe dọa dần hiện hữu về sự can thiệp quân sự. Khi cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, hay Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu, vẫn chưa rõ liệu họ chỉ đang hăm dọa chúng tôi hay đó là ý định thực sự của họ"
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
"Nhưng ý định đó sẽ không hiệu quả tại đất nước của chúng tôi. Lãnh đạo quân đội đã khẳng định rằng các thành viên của lực lượng này vẫn trung thành với hiến pháp và vẫn đang bảo vệ đất nước”, Đại sứ Tortosa của Venezuela cho biết.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Trong khi đó, Tổng thống Maduro hôm nay đã thông báo kế hoạch thu thập 10 triệu chữ ký để phản đối sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của Venezuela.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
“Tôi cảm ơn mọi người đã tới quảng trường Bolivar tại Venezuela để ký vào đơn và phản đối sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào công việc nội bộ của tổ quốc chúng tôi. Chúng tôi đang thu thập 10 triệu chữ ký vì hòa bình”, ông Maduro viết trên trang Twitter chính thức.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Tổng thống Maduro ngày 6-2 đã bác bỏ tối hậu thư của châu Âu về việc tổ chức sớm các cuộc bầu cử tổng thống “tự do và dân chủ” tại Venezuela.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Tuy nhiên, ông Maduro cam kết sẽ tiến hành cải cách và tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phe đối lập.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Trong khi đó tình hình hỗn loạn vẫn xảy ra giữa cảnh sát và người dân biểu tình phản đối ông Maduro.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Có những đợt biểu tình lên tới hàn triệu người do phe đối lập tổ chức nhằm phản đối chính phủ hiện tại. Họ đổ lỗi cho chính phủ của ông Maduro điều hành kém cỏi dẫn đến suy thoái kinh tế.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Lạm phát gia tăng chóng mặt lên tới 1.000.000% đẩy quốc gia Nam Mỹ từ giàu có trở thành quốc gia thiếu thốn lương thực trầm trọng. Nhiều người dân nước này đã phải bởi rác tìm thức ăn trong khi đó 3 triệu người khác đã bỏ nước ra đi.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
Bấp chấp thực tại đó, tổng thống Maduro đổ cho Mỹ là nguyên nhân của tình trạng này, ông cáo buộc chính sự thù địch của Mỹ là nguyên nhân chính khiến nước ông chìm trong khủng hoảng kinh tế.
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng
[ẢNH] Nga trả lời về kế hoạch sơ tán tổng thống Venezuela giữa lúc khủng hoảng