[ẢNH] Nga "giận sôi" khi Belarus đẩy mạnh hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTD.VN - Mặc dù là đối tác quan trọng của Nga nhưng Belarus vẫn mở rộng hợp tác quốc phòng và cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine, điều này khiến Moskva cảm thấy vô cùng tức giận.
[ẢNH] Nga
Truyền thông Nga cho biết, mới đây đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng Belarus gần như đồng thời có cuộc hội đàm với giới chức quân sự Nga và Ukraine.
[ẢNH] Nga
Cụ thể, Tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Volfovich đã tiến hành cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga Valery Gerasimov.
[ẢNH] Nga
Hai vị lãnh đạo quân sự đã thảo luận về tình hình địa chính trị ở khu vực Đông Âu và thống nhất về các mối đe dọa đối với an ninh của nhà nước liên minh Nga - Belarus trong tương lai.
[ẢNH] Nga
Ông Volfovich và Gerasimov còn thảo luận về cuộc họp của tổ chức CSTO sắp tới, chuẩn bị cho một số cuộc tập trận chung và mong muốn phát triển và tăng cường hợp tác song phương hơn nữa trong lĩnh vực quân sự.
[ẢNH] Nga
Nhưng ngay hôm sau, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Andriy Taran đã tới Minsk trong một chuyến thăm chính thức.
[ẢNH] Nga
Cuộc gặp của ông với người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin gần như không có gì khác với cuộc trò chuyện diễn ra trước đó giữa Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga và Belarus, nhằm thiết lập hợp tác quân sự chặt chẽ hơn.
[ẢNH] Nga
Báo chí Nga cho rằng Tổng thống Alexander Lukashenko không bận tâm đến việc Kiev chính thức cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc xung đột miền Đông và trong vài năm nay đã tuyên bố rằng họ đang chiến đấu với Nga.
[ẢNH] Nga
Minsk cũng bị cáo buộc đã nhắm mắt làm ngơ trước hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass, khi cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine.
[ẢNH] Nga
Moskva đã nhiều lần nói rằng đồng minh sự không thể chấp nhận tiêu chuẩn kép như vậy, tuy nhiên Belarus luôn bỏ qua những ám chỉ và phản đối chính thức từ liên bang Nga.
[ẢNH] Nga
Trong diễn biến khác, báo chí Ukraine còn cho rằng hợp tác giữa họ và Belarus mang lại những bước đi hiệu quả trong việc phát triển vũ khí được sử dụng ở chiến trường miền Đông.
[ẢNH] Nga
Theo các nhà báo Ukraine, trong cuộc chiến ở miền đông chống lại phiến quân ly khai được Nga hậu thuẫn, vũ khí của Belarus đã được sử dụng tích cực và mang lại hiệu quả cao.
[ẢNH] Nga
Lý do là bởi chúng được phát triển trên cơ sở kinh nghiệm tiến hành chiến tranh chống lại hai nhóm ly khai Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) tự xưng.
[ẢNH] Nga
"Ukraine đang phát triển các loại vũ khí và thiết bị của riêng mình, trong khi Belarus có vai trò hỗ trợ, bao gồm cả việc tính đến kinh nghiệm của Kiev trong chiến tranh để đưa ra những thay đổi cần thiết", UA Info cho hay.
[ẢNH] Nga
Tuyên bố như vậy đặt ra nhiều câu hỏi, bởi vì trong thời gian gần đây một số lượng lớn vũ khí mới đã thực sự xuất hiện trong trang bị của quân đội Belarus.
[ẢNH] Nga
Nếu các vũ khí này không thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực sự sẽ rất khó để xác nhận tính hiệu quả, rõ ràng chúng đã được cung cấp cho Ukraine để sử dụng trên chiến trường miền Đông.
[ẢNH] Nga
Đây không phải đầu tiên Belarus bị cáo buộc can dự vào tình hình chiến sự ở Donbass và cung cấp vũ khí hiện đại cho quân đội Ukraine, cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng quan hệ với Nga.
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga