[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm "đánh bật" Nga khỏi miền Bắc Syria

ANTD.VN - Khu vực Đông Bắc Syria hiện đang là nơi tranh giành ảnh hưởng giữa nhiều lực lượng vũ trang bao gồm Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và cả chính quyền trung ương Damascus.
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Khu vực Đông Bắc Syria trước thời điểm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" nằm gần như hoàn toàn dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang người Kurd cũng như quân đội Mỹ
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Nhưng hiện nay tình trạng đóng quân "da báo" đang diễn ra tại đây, các tay súng người Kurd và binh sĩ Mỹ tuy bị thu hẹp địa bàn hoạt động nhưng vẫn kiểm soát phần lớn diện tích
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Trong khi đó sau chiến dịch quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng bước thiết lập sự hiện diện tại khu vực này thông qua những nhóm vũ trang thân hữu và cả một lượng nhỏ quân đội chính quy
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Ngoài ra không thể bỏ qua việc quân đội chính phủ Syria cũng tranh thủ chiếm lại một vài khu vực và đang từng bước mở rộng ảnh hưởng tại đây nhằm khôi phục chủ quyền
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Một lực lượng khác không thể bỏ qua là Nga, Moskva cũng rất muốn có chỗ đứng tại khu vực Đông Bắc Syria, nhất là sau khi họ đạt được thỏa thuận tuần tra vùng đệm quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Tuy nhiên phía Mỹ không chấp nhận điều này, thể hiện qua những vụ chặn đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga diễn ra với tần suất ngày càng dày đặc và căng thẳng hơn
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Nhằm chống lại sự thống trị của Mỹ tại địa bàn này, Nga ngoài việc đề nghị chính quyền Syria cho tiếp quản một số khu vực thì còn tranh thủ cả sự ủng hộ của những phe phái người Kurd ở đây
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Nhưng theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Mỹ đã tìm cách đẩy Nga ra khỏi khu vực Đông Bắc Syria, bất chấp sự phức tạp đáng chú ý trong quan hệ với người Kurd
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Hiện tại Nga không chỉ bất lực trong việc tìm cách đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với lực lượng vũ trang người Kurd, mà tình hình còn diễn biến phức tạp đến mức quân đội Nga chỉ đơn giản là gần như bị ép buộc phải rời khỏi khu vực này
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
Anadolu nhận định rằng ban đầu Nga dự định tạo ra một số nhóm vũ trang thân hữu ở phía Bắc Syria để có thể kiểm soát một số khu vực nhất định. Nhưng dưới áp lực mạnh mẽ từ Mỹ, người Kurd đã từ chối bất kỳ sự hợp tác nào với Nga
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
"Mỹ không cho phép Nga tạo ra một lực lượng dân quân ở Đông Bắc Syria thông qua áp lực và sự đe dọa", cơ quan thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu tuyên bố sau khi tham khảo các nguồn tin địa phương
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
"Quân đội Nga đã lên kế hoạch thu hút cư dân địa phương của các thị trấn Amud và Tel Tamr để bảo vệ những cơ sở quân sự do lực lượng vũ trang nước này thiết lập ở Đông Bắc Syria"
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
"Nhưng phía Mỹ đã gây áp lực lớn lên người Kurd để phá hoại sáng kiến của Nga và đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt. Kết quả là chỉ có hơn 100 người Kurd đi theo, khiến Nga phải từ bỏ dự định của mình"
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
"Hiện nay Nga đã phải triển khai tới 700 lính tại 18 địa điểm quanh các tỉnh Hasek, Rakka và Aleppo", Anadolu cho biết và bình luận rằng điều này đang đe dọa "xé nhỏ" sức mạnh của lực lượng Nga tại Syria
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm
[ẢNH] Mỹ gây sức ép lớn nhằm