[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel

ANTD.VN -Ngày 22-9, ngay sau vụ tấn công lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz thuộc tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran làm 24 người thiệt mạng và 60 người bị thương, Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn của quân đội cho biết những kẻ tấn công được 2 quốc gia Arab vùng Vịnh huấn luyện và có liên hệ với Mỹ và Israel.
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
Truyền thông Iran dẫn lời ông Shekarchi nhấn mạnh những đối tượng khủng bố này được 2 quốc gia Arab vùng Vịnh huấn luyện trong đó có Saudi Arabia và các đối tượng liên quan tới Mỹ cũng như cơ quan tình báo Mossad của Israel
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
Đại diện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố người dân và các lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả vụ tấn công này.
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
Sự kiện diễu binh bị gián đoạn khi 4 đối tượng có vũ trang nã đạn vào khán đài nơi có nhiều quan chức Iran đang theo dõi lễ diễu binh và sau đó tấn công vào đám đông người dân đang xem sự kiện này.
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng IRGCkhiến 24 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Trong số người thiệt mạng có một nhà báo và nhiều phụ nữ, trẻ em. Con số thiệt mạng sẽ còn tăng do nhiều người trong tình trạng nguy kịch
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
3 trong 4 kẻ tấn công bị tiêu diệt ngay tại hiện trường, tên thứ 4 chết trong bệnh viện do vết thương từ nhiều phát bắn
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
Ngay lập tức ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc một quốc gia do Mỹ hậu thuẫn thực hiện vụ tấn công trên. Ông Zarif quy trách nhiệm cho Mỹ và những kẻ tài trợ khủng bố trong khu vực
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
Về phía IRGC thì cho rằng nhóm vũ trang Al-Ahvazieh người Arab, do Saudi Arabia hậu thuẫn, gây ra vụ tấn công này. Al-Ahvazieh bị Iran coi là một tổ chức khủng bố
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Tổng thống Putin cam kết với Tehran cùng nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel
[ẢNH] Iran: Những kẻ tấn công cuộc diễu binh có liên hệ với Mỹ và Israel