[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến "thần tiên" đẹp mê hồn ở Hàn Quốc

ANTD.VN - Ngày càng có nhiều người Việt chọn du lịch Hàn Quốc, nhưng bạn đã biết những điểm đến nào là đẹp nhất Hàn Quốc chưa? Hàn Quốc không chỉ có Seoul hay đảo Jeju mà còn rất nhiều những nơi tuyệt đẹp khác
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Seoul - thành phố thủ đô đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, nghệ thuật của quốc gia. Ở Seoul, thứ gì cũng có, đáp ứng mọi nhu cầu xem chơi của bạn. Nếu chỉ có 24 ở nán lại Soeul sẽ rất khó cảm nhận được hết vẻ đẹp cũng như những điều thú vị ẩn mình trong nhịp sống ở thành phố sầm uất bậc nhất châu Á này
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Damyang nằm ở mũi phía Nam của Hàn Quốc, là nơi có những thị trấn nhỏ và làng mạc xinh đẹp. Du khách đổ xô đến Damyang vì sự giàu có của tre, bao gồm công viên giải trí bằng tre và bảo tàng bằng tre. Ngoài ra, đi dạo quanh vùng núi Byungungsan và Chuwolsan tận hưởng không khí trong lành, thơ mộng cũng rất thú vị
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Nằm ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Hàn Quốc, cách đất liền vài giờ đi tàu là Deokjeokdo - hòn đảo nhỏ nổi tiếng với những bãi biển quyến rũ và tuyến đường đi bộ lãng mạn. Dù là điểm du lịch được yêu thích, Deokjeokdo vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên cùng bầu không khí yên bình dễ chịu. Đến đây bạn sẽ thấy những bãi biển đầy cát và sỏi thực sự là điểm nhấn thú vị, trong khi khu rừng thông thơ mộng là điểm đi dạo và chụp ảnh không thể 'thần thánh' hơn
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Busan: Thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc là vùng đất nắm giữ nhiều bãi biển tuyệt đẹp, cuộc sống đô thị hiện đại và nhiều ngôi làng văn hóa truyền thống thu hút khách du lịch. Bãi biển Haeundae nổi tiếng với các hoạt động trong mùa hè, ngoài ra còn có bãi biển Daedepo và Songdo hấp dẫn không kém
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Jinhae chủ yếu hút khách vào mùa xuân, khi hoa anh đào nhuộm hồng cả thành phố tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt sắc. Theo người dân địa phương, điểm ngắm hoa tuyệt nhất ở Jinhae là ga Gyeonghwa, nơi có hàng cây hoa anh đào trải dài hàng dặm. Dịp lễ hội hoa mùa xuân, nơi đây rộn ràng với nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hội chợ ẩm thực, hội chợ thời trang hấp dẫn
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Nằm trên bờ biển phía đông của Hàn Quốc, Gyeongju là một trong những điểm đến hay nhất ở quốc gia này để bạn cảm nhận vẻ đẹp kiến trúc truyền thống và lịch sử. Thành phố này là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận với điểm tham quan hàng đầu là Đền Bulguksa, Lăng mộ Hoàng gia và Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, nơi hiện lưu giữ hơn hơn 16.000 hiện vật cổ
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Boseong - một quận nhỏ xinh đẹp và là thủ phủ trà xanh của Hàn Quốc. Tới đây bạn có thể thấy những nông trại trồng trà bát ngát, cảm nhận bầu không khí yên bình dễ chịu. Trà xanh ở Boseong được biết đến với chất lượng cao, được phát triển trong một lịch sử 1600 năm. Bao quanh các đồi trà là cảnh núi non ấn tượng, những con đường nhỏ lãng mạn
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Làng Bukchon Hanok nằm trong thành phố Seoul nhưng mang bầu không khí riêng, được bảo tồn hoàn hảo từ 600 năm trước. Làng cũng là điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu của thành phố với đường phố phố quyến rũ, các ngôi nhà truyền thống, nhà trà, tiệm đồ cổ, cửa hàng nghệ thuật, cửa hàng quần áo, tiệm cà phê phong cách
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Pháo đài Namhansanseong: Nằm trên núi Namhan ở tỉnh Gyeonggi, pháo đài đắp bằng đất dài 12 km này được xây dựng từ 2.000 năm trước và tái thiết vào năm 1621. Với nhiều đường đi bộ tuyệt đẹp, đây là địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Sareung: Di sản Thế giới do UNESCO công nhận này thực chất là lăng mộ của nữ hoàng Jeongsun (1440-1521) của triều Joseon. Nằm ở tỉnh Gyeonggi, chỉ có những người với mục đích nghiên cứu, khảo sát hay các vị khách muốn tìm hiểu và thờ cúng mới được phép vào trong lăng mộ
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Thác Sambuyeon: Theo truyền thuyết, một con rồng đã bay ra từ thác nước cao 20m ở tỉnh Gangwon này. Đó là lý do ngôi làng Yonghwadong gần đó có tên bắt đầu bằng chữ có nghĩa là “rồng”
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Seonjeongneung: Khu vực này có lăng mộ của vị vua thứ 9 triều Joseon - vua Seongjong, hoàng hậu Jeonghyeon và con trai họ, vua Jungjon. Nằm ở Gangnam, Seoul, lăng mộ mở cửa đón khách tham quan hàng ngày với giá vé vào cửa chưa tới 1 USD
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Gobungung, Changyeong: Các mộ cổ này có niên đại từ thế kỷ V-VI. Có khoảng 180 mộ cổ ở khu vực phía nam tỉnh Gyeongsang, nằm gần đường chính và dễ tiếp cận
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Ao Anapji: Được kiến thiết vào năm 674 vào thời nhà Silla, ao nước tuyệt đẹp nằm ở phía bắc tỉnh Gyeongsang này trước kia nằm trong một pháo đài (sau đó pháo đài đã bị phá hủy)
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Geunjeongjeon, Gyeongbokgung: Những vấn đề đại sự từng được bàn bạc tại điện Geunjeongjeon nằm trong cung Gyeongbokgung, Jongno-gu, Seoul. Buổi lễ trong bức ảnh được tổ chức để chào mừng sự trao trả các cuốn sách của hoàng gia Hàn Quốc từng bị quân đội Pháp lấy 145 năm trước
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Changgyeonggung: Được vua Sejong xây dựng vào năm 1483, Changgyeonggung là nơi ở của các hoàng hậu và vương phi của triều Joseon. Với vé vào cửa giá 9 USD, du khách có thể tham quan cả 4 cung điện ở Seoul, gồm Changgyeonggung, Deoksugung, Gyeongbokgung và Changdeokgung, cũng như đền Jongmyo
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Inwangsan: Ngọn núi cao 338 m này nằm ở ngoại ô Seoul, cho du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố hiện đại này, gồm cả các cung điện, tháp N Seoul và dinh Blue House, nơi ở của tổng thống Hàn Quốc. Nổi tiếng với các đường đi bộ tuyệt đẹp, ngọn núi còn có nhiều lâu đài được xây dựng để bảo vệ thành phố khỏi các thế lực ngoại xâm
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Đền Jongmyo: Do vị vua đầu tiên của triều Joseon, vua Lee Seong Gye, xây dựng, đền Jongmyo ở Jongno-gu, Seoul là nơi các vị vua tới thờ cúng và thực hiện các nghi lễ. Hàng năm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5, một lễ tế được tổ chức tại đây với âm nhạc và các vũ điệu trang trọng
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Khu Gochang Dolmen: Được mệnh danh là “Stonehenge của Hàn Quốc”, khu vực này có hơn 400 dolmen (các mộ đá được dựng vào thời tiền sử) và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Wanggungri: Ngôi chùa 5 tầng ở Wanggungri, Iksan, Bắc Jeolla là một ví dụ điển hình cho kiến trúc độc đáo của thời Baekje (năm 18 trước Công nguyên - năm 660 sau Công nguyên)
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Buseoksa: 108 bậc thang từ cổng Cheonwang tới cổng Anyang ở đền Buseoksa tượng trưng cho số lần luân hồi. Được xây dựng vào năm 676 vào thời nhà Silla, đền Buseoksa ở Gyeongsang là công trình bằng gỗ cổ nhất còn đứng vững ở Hàn Quốc. Chuông của đền sẽ gióng 33 tiếng mỗi ngày vào lúc 18h
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Cầu Dolsan: Cây cầu cáp treo dài nhất Hàn Quốc trở thành một điểm tham quan hút khách do ánh sáng lộng lẫy vào buổi tối. Nơi này ằm ở phía nam tỉnh Jeolla, du khách thường tới dạo chơi vào ban đêm
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Hồ Soyang: Hồ Soyang có biệt danh là “biển trên cạn”, hình thành nhờ đập Soyang. Đây là nơi lý tưởng để câu cá trên băng, ngoài ra hồ nước của tỉnh Gangwon này còn nổi tiếng với vẻ đẹp thanh bình và tinh khiết
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Đầm lầy Upo: Đầm lầy Upo trải rộng 5.550 km2 với hơn 1.000 loài động thực vật và đã được bảo vệ từ năm 1998. Thời điểm lý tưởng để tham quan nơi này là buổi sáng hoặc lúc hoàng hôn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh đầm lầy dưới mưa, những loài ếch và đom đóm
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Hapcheon Daraknon: Những thửa ruộng bậc thang của Hapcheon ở phía nam tỉnh Gyeongsang tạo ra một khung cảnh tuyệt vời
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Tường thành Seoul Seonggwak: Bức tường đá dài 18,2 km được dựng ở Seoul vào thời Joseon để bảo vệ kinh đô của Hàn Quốc. Du khách có thể đăng ký một tour đi bộ ngắm cảnh qua những điểm tham quan thú vị như Dongdaemun (trung tâm mua sắm buổi khuya), núi Naksan và dừng chân ở Ehwajang, nơi tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, ông Syngman Rhee, từng ở
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Gangneung Anbandeok-gil: Nhờ nằm khá gần Seoul (mất khoảng 3 tiếng đi xe), Gangneung ở tỉnh Gangwon là một trong những địa điểm du lịch đông khách quanh năm của Hàn Quốc. Thành phố này nổi tiếng với những ngọn núi và bãi biển, học viện Khổng Tử, bảo tàng và nhiều điểm tham quan thú vị khác
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Rừng tre Damyang (tỉnh Jeollanamdo): Bạn sẽ lạc vào thế giới của thanh tĩnh, được bao bọc bởi màu xanh mát của rừng tre bạt ngàn. Bên cạnh đó, bạn cũng có cơ hội để tham quan một số kiến trúc Hanok truyền thống ở nơi đây
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Cung Điện Hoàng Gia Gyeongbokgung: hay còn gọi là Cung Cảnh Phúc. Cung được xây dựng vào năm 1394 bởi vị vua Taejo đầu tiên của triều đại Joseon. Toàn bộ công trình của cung điện rộng tới 410.000m2 với 330 dinh thự và 5.792 phòng. Hiện tại, có 6 khu bao gồm: 1 cung điện chính và năm cung điện phụ gồm Gyeongbok, Changdeok, Changgyeong, Deoksu và Gyeonghui
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Thăm đảo Jeju: Chắc chắn là địa điểm du lịch quen thuộc nhất chỉ sau Seoul, Jeju còn được gọi là Hawaii của Hàn Quốc. Jeju chinh phục trái tim du khách nhờ phong cảnh mỹ lệ, từ ngọn núi lửa hình khiên Hallasan, hang động nham thạch Manjanggul, miệng núi lửa Sangumburi, cho đến các bãi biển và thác nước ấn tượng
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Chùa Bulguksa: Chùa Bulguksa (Phật Quốc tự) thuộc danh sách Di sản Thế giới, được coi là địa danh lịch sử quan trọng bậc nhất của Hàn Quốc. Ngôi chùa cổ lưu giữ nhiều quốc bảo, như tháp Dabotap, tháp Seokgatap, tượng Đại Phật bằng đồng dát vàng...
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Lotte World và Everland: Hai công viên giải trí khổng lồ là địa điểm vui chơi đáng để ghé thăm ở Seoul. Lotte World là khu phức hợp có công viên, trung tâm mua sắm, khách sạn sang trọng, bảo tàng, địa điểm giải trí... Trong khi đó, Everland mang màu sắc Disney, cách Seoul khoảng 30 - 60 phút đi xe. Người đam mê cảm giác mạnh nên thử sức với T-Express - tàu lượn siêu tốc cao thứ 4 thế giới, và xếp top 10 về tốc độ
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Tháp Seoul: Hay còn gọi là tháp Namsan, đây là một trong những nơi tuyệt nhất Seoul để ngắm toàn cảnh thành phố. Tháp Seoul hấp dẫn du khách đến để tham quan, vui chơi với nhà hàng, cửa hiệu, bảo tàng. Một điểm nổi bật khác dưới chân tháp là khu vực Khóa Tình yêu, nơi treo hàng nghìn chiếc khóa biểu trưng cho tình yêu đôi lứa. Dù bạn có muốn tự tay bấm một ổ khóa để lại nơi này hay không, bạn cũng nên ghé qua để chụp vài tấm ảnh kỷ niệm đặc sắc
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Thăm khu phi quân sự DMZ: Bạn chưa thể tính là đã đến Hàn Quốc nếu không ghé qua khu vực biên giới DMZ phân chia Hàn Quốc và Triều Tiên. Đường biên giới được canh phòng chặt chẽ thường xuyên là tâm điểm chú ý của thế giới. Một chuyến đặt chân tới khu vực an ninh căng thẳng này chắc chắn là trải nghiệm khó quên trong đời. Bạn nên chọn loại tour cho phép tham quan Phòng Xanh nổi tiếng, thuộc Khu vực An ninh chung (JSA)
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Cung điện hoàng gia Kyong-bok: Là cung điện Hoàng gia đầu tiên được xây dựng trong triều đại Joseon (triều đại phong kiến cuối cùng của Triều Tiên). Cung điện Kyung-bok tọa lạc ở vị trí trung tâm của thủ đô Seoul. Lạc vào cung điện Kyong-bok với lối kiến trúc cổ điển, độc đáo của Hàn Quốc xưa, khoác lên mình những bộ váy áo xúng xính đậm chất Hoàng gia... là ước mơ của bất kỳ bạn trẻ nào
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Nhà Xanh – Phủ tổng thống: Giống như Nhà Trắng (The White House) của Mỹ, Nhà Xanh (Cheongwadae) cũng là nơi làm việc và nơi ở chính thức của các đời Tổng thống Hàn Quốc. Đúng như cái tên của nó, ấn tượng đầu tiên mà Cheongwadae mang lại cho du khách chính là một màu xanh: màu xanh của mái ngói, của gạch, của thảm cỏ và của núi Bugaksan ở phía xa xa…
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Dongdaemun Fashion Town là khu phức hợp các trung tâm thương mại thời trang đắt giá. Ở đây có đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng nhất của Hàn Quốc và thế giới. Bên cạnh đó Doota Duty miễn phí thuế cũng vừa được xây dựng vào năm 2016, quả là một tin rất vui cho các tín đồ thời trang
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Đảo Some Sevit nối liền từ Công viên Sông Banpo Hangang và là một hòn đảo nhân tạo tạo nên không gian giải trí cho các đô thị ở Seoul. Mỗi mùa xuân, nơi này tràn ngập vườn hoa cải và các sự kiện dã ngoại vào mùa xuân như Lễ hội hoa cải, Searaeseom Butterfly
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
Banpo Hangang Park: Được bầu chọn là một trong 10 cảnh đêm đẹp nhất ở Seoul, Công viên Banpo Hangang sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị khi được thưởng thức một cách trọn vẹn khung cảnh đêm phồn hoa và lung linh của Seoul. Hai địa điểm tham quan bắt mắt nhất tại đây là Đài phun nước Rainbow Fountain và đảo Some Sevit
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến
[ẢNH] Ghé thăm những điểm đến