Anh điều tàu chiến thứ ba tới eo biển Hormuz

ANTD.VN - Hải quân Hoàng gia Anh sẽ điều khu trục hạm HMS Defender lớp Type 45 tới eo biển Hormuz để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thương mại an toàn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran.

Khu trục hạm HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh

Đây là tàu chiến thứ ba được Anh điều tới khu vực này sau các chiến hạm HMS Kent và HMS Montrose.

Hồi đầu tháng này, nhà chức trách Anh cho biết đã ra lệnh cho Hải quân Hoàng gia hộ tống các tàu treo cờ Anh ở eo biển Hormuz.

Căng thẳng ở vùng Vịnh đã leo thang hồi đầu năm nay sau khi các tàu chở dầu thương mại bị phá hoại ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Mỹ đã đổ lỗi cho Iran về các vụ tấn công này, trong khi đó, Tehran tuyên bố đây là nỗ lực của Mỹ và các đồng minh khu vực nhằm leo thang căng thẳng.

Tháng trước, Mỹ đã đề nghị thành lập một liên minh hàng hải quốc tế để tuần tra vùng Vịnh và “đảm bảo tự do hàng hải” trong khu vực. Đến nay, chỉ có Vương quốc Anh và Australia tham gia sứ mệnh do Mỹ lãnh đạo.