[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát

ANTD.VN - Chính quyền thành phố Minneapolis, bang Minesota (Mỹ) mới đây cam kết giải thể Sở Cảnh sát để thay thế bằng mô hình trị an mới thực sự mang lại an toàn cho cộng đồng. Minneapolis chính là nơi để xảy ra sự việc cảnh sát ghì chết người đàn ông da màu George Floyd, khuấy động làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc và sử dụng vũ lực quá mức trong lực lượng cảnh sát ở Mỹ 2 tuần nay.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Chỉ vài tuần trước, trước khi xảy ra cái chết của George Floyd, nạn nhân da màu bị một sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis ghì đầu gối vào cổ, hầu như không ai có thể tưởng tượng được một thành phố lớn ở Mỹ sẽ giải tán Sở Cảnh sát của mình
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Ông Jacob Frey, Thị trưởng Minneapolis, đã bác bỏ việc giải thể Sở Cảnh sát thành phố nhưng 9 phiếu của các thành viên còn lại trong Hội đồng thành phố đủ để áp đảo quyền phủ quyết của ông Frey.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Bà Lisa Bender, Chủ tịch Hội đồng thành phố cho biết, chính quyền Minneapolis cam kết giải thể Sở Cảnh sát nhưng vẫn sẽ duy trì lực lượng này trong thời gian ngắn.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Đa số ủng hộ thành phố chuyển sang mô hình an ninh công cộng dựa vào cộng đồng nhưng các quan chức Minneapolis vẫn chưa cung cấp bất kỳ chi tiết nào về hệ thống thực thi pháp luật mới.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Theo giới quan sát, một bộ phận cảnh sát sẽ chuyển hướng sang các hoạt động cố vấn sức khỏe tâm thần và điều trị nghiện ma túy. Và chắc chắn, hoạt động tương tác giữa cảnh sát và người dân sẽ phải cải thiện.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Giải thể lực lượng cảnh sát là một trong những lời kêu gọi trong các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp nước Mỹ sau loạt vụ bê bối liên quan đến những cái chết của người da màu dưới bàn tay cảnh sát da trắng
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Ngày 8-6, một số nhóm vận động đã đưa ra các khuyến nghị riêng cho Minneapolis, trong đó đề nghị tạo ra một cơ quan độc lập để điều tra và truy tố các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến cảnh sát, kiểm tra tâm lý bắt buộc cho các sĩ quan cảnh sát…
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Mỗi năm nước Mỹ có khoảng 10 triệu vụ bắt giữ, trong đó những người da màu có nhiều khả năng phải đối mặt với các vụ bắt giữ bạo lực hơn người da trắng. Một tỷ lệ không nhiều là vi phạm nhỏ nhặt như sử dụng tiền giả, giống như hành vi bị nghi ngờ của George Floyd.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
So với các nước giàu có khác, nước Mỹ có phần ngoại lệ trong lĩnh vực trị an và kết án. Cảnh sát Mỹ đã bắn chết khoảng 1.000 người vào năm 2018 so với chỉ 11 người chết ở Đức và 8 người ở Australia.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Mỹ cũng có hơn 2 triệu người bị giam giữ, là nơi có số tù nhân lớn nhất thế giới. Tính theo bình quân đầu người, số người chết trong các trại giam ở Mỹ nhiều gấp 6 lần ở Anh.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Một mô hình mới về trị an dựa vào cộng đồng cùng với một hệ thống dịch vụ xã hội lớn hơn sẽ giải quyết các vấn đề rắc rối trước khi chúng leo thang thành tội phạm.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Một số thành phố hiện đã bắt đầu dịch chuyển theo hướng này. Ông Eric Garcetti, Thị trưởng Los Angeles, cho biết ông sẽ gỡ bỏ khoản tiền 150 triệu USD ngân sách dành cho cảnh sát, mặc dù thành phố vừa nhất trí tăng cường tài trợ cho lực lượng này.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Tại thành phố New York, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết, một số khoản tài trợ dành cho lực lượng cảnh sát lớn nhất nước Mỹ sẽ chuyển sang các sáng kiến vì thanh thiếu niên và các dịch vụ xã hội.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Camden ở New Jersey, nơi từng được coi là địa danh nguy hiểm nhất nước Mỹ, vào năm 2003 cũng đã giải tán Sở Cảnh sát địa phương và sử dụng cảnh sát ở cơ sở thay thế. Kết quả, những lời phàn nàn về hành vi quá mức của lực lượng cảnh sát ở Camden đã giảm 95% kể từ năm 2014.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Tổng thống Donald Trump ngày 8-6 tuyên bố sẽ không có bất cứ quyết định nào về việc giải thể lực lượng cảnh sát. Ông Trump khẳng định rằng 99% cảnh sát là những người vĩ đại mặc dù có một số “con sâu làm rầu nồi canh”.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Các nghị sỹ đảng Dân chủ cũng vừa công bố một dự luật nhằm chống lại tình trạng sử dụng vũ lực quá mức của cảnh sát, cũng như chống nạn phân biệt chủng tộc. Dự luật có thể được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện trước cuối tháng 6 này
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
Dự luật này sẽ tạo thuận lợi cho việc truy tố những cảnh sát hành xử sai trái và cũng cho phép các nạn nhân cùng gia đình yêu cầu cảnh sát vi phạm bồi thường thiệt hại về mặt tài chính.
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát
[Ảnh] Đi ngược quan điểm của Tổng thống Mỹ, TP. Minneapolis sẽ giải thể lực lượng cảnh sát