Diamond Princess thuộc hãng tàu của Mỹ, hiện đang bị cách ly ở ngoài khơi Yokohama, Nhật Bản sau khi 1 hành khách trên du thuyền này được xác định dương tính với virus corona chủng mới (nCoV)
Hành khách trên tàu Diamond Princess đã đến Yokohama (Nhật Bản) vào ngày 3-2 sau chuyến đi 14 ngày. Hiện giờ, họ phải cách ly và kiểm dịch mất 2 tuần trên con tàu đậu ở ngoài khơi
Ngay lập tức, giới chức Nhật Bản đã triển khai kiểm tra sức khỏe hành khách trên tàu, đồng thời cách ly và phong tỏa tạm thời con tàu trên để đề phòng nguy cơ lây lan
Sự việc diễn ra sau khi một hành khách trên tàu là cụ ông 80 tuổi người Hồng Kông được chẩn đoán nhiễm virus mới. Vị khách này đã xuống tàu từ cuối tháng 1-2020
Tính đến 15h30 ngày 9-2, trên siêu tàu du lịch này đã có 63 du khách nhiễm nCoV
Những du khách trên tàu được khuyến cáo ở yên trong phòng riêng và hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết
Nhiều người đã di chuyển ra ngoài lan can hưởng khí trời trong thời gian bị cách ly
Bữa ăn của họ cũng được chuẩn bị đảm bảo sạch sẽ và đặt trước cửa phòng mỗi du khách để họ không phải ra ngoài, tránh nguy cơ bị nhiễm nCoV
Bên trong cabin của các du khách trên tàu được trang bị đầy đủ trang thiết bị, điện nước, internet miễn phí
Nhiều người đã bày tỏ thái độ tích cực, họ ra ngoài tập thể dục nâng cao sức khỏe thay vì ngồi lo sợ trong phòng
Đối với những du khách này họ cần phải cố hết sức để giữ thái độ lạc quan và duy trì tình trạng sức khỏe tốt
Nhiều người đeo khẩu trang khi ra ngoài trời để phòng bệnh
Trong quá trình kiểm dịch này, các du khách cũng thường xuyên chia sẻ về tình trạng của họ trên tàu qua phương tiện truyền thông xã hội
Một số người cũng cảm thấy lo ngại nguy cơ nhiễm bệnh khi bị cách ly 2 tuần trên tàu
Họ cảm thấy tù túng khi bị "giam lỏng" trên con tàu đã có người nhiễm bệnh và mong được xuống đất liền, nhanh chóng trở về với gia đình
Trên con tàu du lịch Diamond Princess có khoảng 2500 hành khách mang nhiều quốc tịch khác nhau như Anh, Australia, Nhật Bản...
Một người phụ nữ Australia vẫy quốc kỳ trên tàu với vẻ mặt lạc quan
Sự lây lan nhanh chóng của chủng virus corona mới (nCoV) đang khiến cả thế giới lo ngại, bởi vậy, giới chức các quốc gia cần phải tiến hành nhiều biện pháp cách ly triệt để nhằm kiểm soát và hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh này ở nước mình