[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới

ANTD.VN - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 10 người trên thế giới thì có đến 9 người đang phải hít thở không khí ô nhiễm mỗi ngày. Trong đó, Ấn Độ đang được xem là quốc gia có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Theo một báo cáo do tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) công bố, trong số 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới có tới 7 thành phố ở Ấn Độ. Năm 2018 và những tháng đầu năm năm 2019, Ấn Độ cũng là quốc gia có nhiều thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. (Nguồn: VTV)
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Tại thành phố Kolkata với 14 triệu dân, người ta tắm giặt và đánh răng bên bờ sông, cạnh những đống rác cao ngất. Rất nhiều lò gạch và nhà máy nằm rải rác cả ở thượng lưu và hạ lưu. Sông Hằng chết mòn vì ô nhiễm nhưng không ai có thể làm được gì cho "Đức Mẹ". (Nguồn: Zing, Ảnh: Reuters)
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Trải dài hơn 2.500 km qua những vùng đồng bằng đông dân cư phía bắc Ấn Độ, con sông bị bức tử, không chỉ bởi chất thải công nghiệp, mà còn bởi thói quen sinh hoạt của người dân. Chính họ giờ đây phải vật lộn hàng ngày với ô nhiễm, với rác rưởi chồng chất
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Mỗi ngày, hàng nghìn người Ấn Độ ngâm mình và tắm gội cho các tượng thần trong dòng "nước thánh", với niềm tin nước thiêng sẽ rửa trôi mọi tội lỗi. Họ cũng uống nước sông và dùng nó để tưới cây trồng
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Sông Hằng là một phần không thể tách rời của văn hóa Hindu cũng như cuộc đời mỗi tín đồ Ấn Độ giáo sùng đạo. Nhiều thế hệ người Ấn sinh sống, thực hiện mọi nghi lễ quanh con sông thiêng "Đức Mẹ"
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Sông Hằng" đang "hấp hối", bất chấp hàng thập kỷ nỗ lực của chính phủ Ấn Độ
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Dọc hai bờ sông Hằng, các gia đình hỏa táng thân nhân, rồi thả tro hoặc cả thi thể trôi theo dòng nước, với hy vọng các linh hồn sẽ tránh được bể khổ, luân hồi tái sinh và sớm siêu thoát
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Trong ảnh là một người đàn ông và một cậu bé tắm ở sông Yamuna. Dù chỉ chiếm 2% tổng chiều dài của cả con sông Yamuna, nhưng đoạn chảy qua Delhi lại là nơi ô nhiễm nặng nhất. (nguồn: Vn Express, Ảnh: National Geographic)
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Dù nước bị ô nhiễm nặng nhưng cậu bé này vẫn đầm mình xuống sông Yamuna để mò từ tiền xu cho tới các bức tượng nhỏ bằng kim loại, mà người dân thường ném xuống
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Người dân tắm và uống nước ngay tại những bậc thang trước đền thờ Nizamuddin Sufi ở Delhi. Trước đây, người dân thường tới đây để múc nước sạch về sinh hoạt, nhưng nay, nguồn nước ở đây cũng bị ô nhiễm như nhiều nơi khác ở thành phố.
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Đông đảo vận động viên tham gia một cuộc thi chạy marathon. Theo cảnh báo từ các chuyên gia y tế, chạy nhiều giờ trong bầu không khí này có thể gây hen suyễn và làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. (Nguồn: Zing, Ảnh: Getty)
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Cảnh sát Ấn Độ phải dùng khăn bịt mặt khi ra đường làm nhiệm vụ. (Nguồn: Zing)
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
New Delhi ngột ngạt trong bầu không khí ô nhiễm. Thủ đô của Ấn Độ bị bao phủ bởi khói độc dày đặc trong suốt thời gian dài. Tình trạng ô nhiễm tồi tệ được so sánh ở mức người dân như phải hút đến gần 50 điếu thuốc/ngày
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Ở bất cứ đâu trong thành phố, mọi cảnh vật đều bị bao trùm bởi làn khói mù mịt, gây nên tình trạng khó thở cho nhiều người. Giới chức thành phố khẳng định 20 triệu người như đang được nhốt vào một "căn phòng gas"
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Ô nhiễm không khí ở New Delhi trầm trọng hơn so với thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Các chỉ số cho thấy mức ô nhiễm đã vượt 30 lần so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do những nông dân ở ngoại ô đốt rơm rạ, bụi từ các công trình xây dựng...
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Nhằm đảm bảo sức khỏe, người đàn ông phải quấn quanh mình một chiếc màn để tránh muỗi khi ngủ. Những căn bệnh như sốt xuất huyết luôn là mối đe dọa đối với những người sinh sống dọc sông Yamuna và kênh nước thải
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Sau một ngày thu lượm phế liệu, cậu bé tranh thủ tắm ở đoạn ống nước bị rò rỉ, gần bãi rác cậu đang làm việc. Dù sao đây cũng là nguồn nước sạch quý giá
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Một bé gái khác cũng đang tìm các vật phế liệu bằng nhựa tại một bãi rác lớn ở Bhalswa. Nếu may mắn, một người đi thu lượm đồ phế liệu có thể kiếm 1000 rupee (15 USD)/ngày
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
Ấn Độ dự tính sẽ chi hơn 12 tỉ USD để làm giảm ô nhiễm. Cụ thể, tháng 2-2019 Bộ Điện lực Ấn Độ đã đề xuất nhiều sáng kiến trị giá 885 tỉ rupee (288.000 tỉ đồng; 12,4 tỉ USD) để khuyến khích các nhà máy điện lắp đặt thiết bị giảm khí thải và phát triển cơ sở hạ tầng cho xe điện. (nguồn: Thanh niên, Ảnh: Reuters)
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới
[ẢNH] Chứng kiến cuộc sống của người dân ở quốc gia ô nhiễm nhất thế giới