Ấn Độ điều tra khẩn cấp hệ thống tu viện chăm sóc trẻ mồ côi

ANTD.VN - Hệ thống tu viện “Missionaries of Charity” chuyên chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi đang bị nhà chức trách Ấn Độ điều tra sau khi một nữ tu làm việc tại đây bị bắt giữ vì hành vi cho nhận con nuôi bất hợp pháp. 

Ngày 16-7, Bộ trưởng Phụ nữ và Trẻ em Ấn Độ, Maneka Gandhi đã thông báo yêu cầu tất cả các bang trên toàn quốc ngay lập tức điều tra tất cả các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thiện nguyện thuộc tổ chức “Missionaries of Charity”. Bộ trưởng này cũng yêu cầu bắt buộc các cơ sở chăm sóc trẻ em trên khắp Ấn Độ phải đăng ký và liên hệ với các trung tâm chuyên trách về vấn đề cho và nhận con nuôi trong vòng 1 tháng tới. 

Yêu cầu của Bộ trưởng Maneka Gandhi được đưa ra sau khi cảnh sát nước này bắt giữ một nữ tu sĩ và một nhân viên làm việc tại một cơ sở thiện nguyện thuộc hệ thống tu viện trên tại Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ với cáo buộc bán 5 trẻ sơ sinh để lấy số tiền lên tới hàng ngàn USD. 

 Được biết, hệ thống tu viện “Missionaries of Charity” được thành lập từ năm 1946 bởi Mẹ Teresa, nữ tu nổi tiếng gốc Albania được người dân Ấn Độ tôn sùng như một vị thánh sau khi bà qua đời vào năm 1997. Vụ bê bối đã gây mất niềm tin vào một trong những cơ sở thiện nguyện chăm sóc trẻ mồ côi nổi tiếng ở Ấn Độ .