3 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq bị bắn chết

ANTD.VN - Phó Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq và 2 nhà ngoại giao khác đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Erbil, nguồn tin cơ quan an ninh Iraq cho biết.

Cửa của nhà hàng bị vỡ sau vụ xả súng

“Một đối tượng chưa rõ danh tính đã xả súng vào nhóm nhân viên ngoại giao thuộc Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Erbil trong một nhà hàng của thành phố, làm Phó Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ và 2 nhà ngoại giao đi cùng thiệt mạng”, nguồn tin cho hay.

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad xác nhận thông tin trên hãng Sputnik về vụ tấn công trên. Hiện trường vụ việc đã được phong tỏa.

Theo báo Habertuk của Thổ Nhĩ Kỳ, vụ tấn công trên do Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tổ chức thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ đã giao tranh với lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - vốn bị Ankara liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và tìm cách thiết lập quyền tự trị của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, từ đầu những năm 1980.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên thực hiện các cuộc đột kích nhằm truy quét PKK trên khắp nước này.