200 người tị nạn Syria được Thổ Nhĩ Kỳ đưa về nước an toàn

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21-11 cho biết, nước này vừa đưa 200 người tị nạn Syria trở về quê hương sau chiến dịch quân sự của họ nhằm vào lực lượng người Kurd hồi cuối tháng trước.

200 người tị nạn Syria được Thổ Nhĩ Kỳ đưa về nước an toàn ảnh 1

Một đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đang di chuyển trên con đường giữa thị trấn Tal Abyad và Koban của Syria, ngày 16-10-2019

“Gần 200 người anh em Syria, những người phải trốn chạy khỏi ‘nhóm khủng bố’ YPG (Các Đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd) đã được gửi trả an toàn về quê hương của họ”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ trong một thông báo được phát đi hôm 21-11.

Bộ này đồng thời cho biết thêm, 300 người Syria khác cũng đang chuẩn bị được hồi hương.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch quân sự mang tên “Mùa xuân Hòa bình” vào ngày 9-10-2019 với mục đích đẩy các nhóm người Kurd, mà họ coi là nhóm khủng bố, ra khỏi bờ Đông sông Euphrates, để tạo ra một khu vực an toàn mà người tị nạn Syria có thể trở về.

Được biết, vùng bờ Đông sống Euphrates hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Ankara sau chiến dịch quân sự của nước này vào năm 2016.