10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới

ANTĐ -Bài toán dân số luôn là bài toán đau đầu và hóc búa nhất cho các nhà chức trách trên toàn thế giới. Hiện nay, dân số thế giới đã đạt ngưỡng hơn 7 tỷ người và con số này tiếp tục tăng trưởng không ngừng nghỉ. Vào năm 1950, dân số thế giới mới chỉ là 2,5 tỷ người nhưng tốc độ tăng chóng mặt của nó đã lên đến 180% và leo đến con số hiện tại.

Tuy rằng, dân số đông tạo ra nguồn lao động dồi dào nhưng đổi lại trái đất đang phải “gồng mình” lên trước những hệ lụy do “đất chật người đông” gây ra như: biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, xã hội cũng phải giải quyết các nhu cầu việc làm, chi phí phúc lợi xã hội, đáp ứng cơ sở vật chất cho con người.

Nhằm nâng cao nhận thức về việc dân số gia tăng quá nhanh trên toàn thế giới, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 11-7 hàng năm là ngày Dân số Thế giới. Với chủ đề “Hỗ trợ chăm sóc người dân dễ bị tổn thương trong các trường hợp khẩn cấp”, ngày Dân số Thế giới năm 2015 hướng đến đối tượng chính là trẻ em, phụ nữ bị ảnh hưởng trong những vùng chiến sự, xung đột, thiên tai.

 “Với gần 60 triệu người đang phải bỏ nhà cửa, ly hương vì các cuộc xung đột, thiên tai, phụ nữ và trẻ em gái luôn là những người dễ bị tổn thương nhất. Bạo lực, khủng bố vũ trang đã khiến nhiều người trong số họ bị lạm dụng tình dục, mang thai ngoài ý muốn và bị lây nhiễm HIV và các bệnh tình dục khác”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết trong một tuyên bố.

Nhân ngày Dân số Thế giới 2015, xin giới thiệu 10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới:
1. Dhaka, Bangladesh

Tổng số dân: 15.669.000 người
Mật độ: 112.700 người/ dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 1Một người đàn ông dẫn bò tại thành phố Dhaka, Bangladesh
2. Hyderabad, Pakistan

Tổng số dân: 2.920.000 người
Mật độ: 104.300 người /dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 2Gần 5.000 người đang tham gia một buổi tập Yoga trong thành phố
3. Mumbai, Ấn Độ

Tổng số dân: 17.712.000 người
Mật độ: 83.900 người/dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 3Phụ nữ bán quần áo hàng thùng ở một khu chợ trong Mumbai
4. Kalyan, Ấn Độ

Tổng số dân: 2.841.000 người
Mật độ: 78.900 người/dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 4Cảnh đông đúc ở Kalyan, cách 60km về phía bắc thủ đô Mumbai của Ấn Độ
5. Vijayawada, Ấn Độ

Tổng số dân: 1.715.000 người
Mật độ: 78.000 người/dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 5Người nông dân nghỉ ăn trưa bên một bờ sông ở Vijayawada 
6. Chittagong, Bangladesh

Tổng số dân: 3.176.000 người
Mật độ: 73.900 người/dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 6Một cuộc đụng độ ở thành phố Chittagong
7. Malegaon, Ấn Độ

Tổng số dân: 653,000 người
Mật độ: 72.600 người/dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 7Cảnh sát đứng bên một Nhà thờ Hồi giáo sau vụ đụng độ ở Malegaon

8. Hồng Kông, Trung Quốc

Tổng số dân: 7.246.000 người
Mật độ: 68.400 người/dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 8Các nhà hoạt động dân chủ phong trào "Chiếm Trung tâm" trong cuộc biểu tình hồi năm 2014
9. Macao, Trung Quốc

Tổng số dân: 589.000 người
Mật độ: 65.400 người/dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 9Một cuộc triển lãm tại Macao
10. Aligarh, Ấn Độ

Tổng số dân: 1.020.000 người
Mật độ: 63.800 người/dặm vuông
10 thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới ảnh 10 Aligarh là một trong những thành phố đông dân của Ấn Độ.