Thế giới trên trận tuyến chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo số liệu do trang Worldometer cập nhật, số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới tính đến 12h30 ngày 30-7 (theo giờ Việt Nam) là 17.189.755 người. Số liệu thống kê của trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn thế giới tính đến ngày 30-7 đã vượt quá 17 triệu người, hơn 50% tổng số người nhiễm bệnh được ghi nhận tại châu Mỹ và Caribe. Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19. 

Thế giới trên trận tuyến chống Covid-19 ảnh 1Mỹ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19

Phần Lan: Lập điểm xét nghiệm tại Sân bay quốc tế Helsinki

Tại Phần Lan, để ngăn chặn sự lây lan của virus, chính quyền thành phố Vantaa, nơi đặt Sân bay quốc tế Helsinki - Vantaa đã thiết lập một điểm tư vấn sức và kiểm tra sức khỏe những hành khách đến sân bay nhằm xác định người có biểu hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 trong số các hành khách đi máy bay để ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tại các điểm tư vấn và kiểm tra sức khỏe, các nhân viên sẽ có trách nhiệm tư vấn, cũng như hướng dẫn khách đi kiểm tra nếu cần thiết. Tuy nhiên, theo chính quyền thành phố Vantaa, không phải tất cả các hành khách đến sân bay phải kiểm tra mà chỉ những người có triệu chứng hoặc nghi ngờ nhiễm mới buộc phải kiểm tra. Những hành khách được xét nghiệm sẽ không được rời sân bay bằng phương tiện công cộng, mà sẽ được hướng dẫn dùng taxi chuyên chở những người nghi nhiễm.

Trung Quốc: Tăng cường xét nghiệm trên diện rộng

Giới chức Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho hơn 13.200 người tại quận Xương Bình, ngoại thành Thủ đô Bắc Kinh ngày 29-7 sau khi phát hiện 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại đây. Chính quyền địa phương cho biết 1 trong 2 trường hợp dương tính với virus là có liên quan tới các ca nhiễm tại thành phố Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Trường hợp còn lại là người nhà của bệnh nhân mắc Covid-19 này. Tính đến trưa 29-7, đã có 606 cư dân sống chung tòa nhà với hai ca nhiễm trên và 12.649 người khác có tiếp xúc được xét nghiệm. Tất cả đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên, tòa nhà nơi bệnh nhân sống vẫn được tiến hành cách ly.

Uruguay: Giới thiệu bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể chống virus SARS-CoV-2 

Các nhà khoa học Uruguay đã giới thiệu một bộ xét nghiệm huyết thanh cho phép phát hiện xem các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 có phát triển kháng thể chống lại căn bệnh này hay không. Bộ xét nghiệm do các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Uruguay (Udelar) và Viện Pasteur (IP) phối hợp cùng Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia (ANII) sáng chế này, giúp phát hiện và đo lường mật độ kháng thể chống lại các thành phần của virus SARS-CoV-2, qua đó cho phép các chuyên gia y tế nắm được quá trình tiến triển của bệnh trạng.

Theo nhà khoa học Gualberto Fernández thuộc Đại học Udelar, bộ xét nghiệm huyết thanh học này còn có thể phát hiện những trường hợp mắc Covid-19 không có triệu chứng, trong khi xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) không mang lại hiệu quả tương tự. Ngoài ra, giá thành của bộ dụng cụ xét nghiệm này cũng rẻ hơn nhiều so với các bộ xét nghiệm khác, khi chỉ có giá khoảng 1 USD. Bộ trưởng Bộ Y tế Uruguay Daniel Salinas nhấn mạnh bộ xét nghiệm này có độ chính xác lên tới 97%. Ông cho biết 50.000 bộ xét nghiệm huyết thanh đã được sản xuất cho ngành Y tế Uruguay.

Hàn Quốc: Sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để chặn Covid-19

Ngày 30-7, tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại thành phố biên giới Kaesong hoặc bất cứ nơi nào tại Triều Tiên. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young nhấn mạnh: “Chúng ta đã tiến hành các biện pháp kiểm dịch bên trong và xung quanh Kaesong một cách nghiêm túc và đang theo dõi sát sao tình hình. Hơn bất cứ điều gì khác, tôi lo ngại về tình hình sức khỏe của người dân Triều Tiên có thể trở nên tồi tệ hơn và cuộc sống hàng ngày của họ trở nên khó khăn hơn. Nếu có cơ hội, tôi nghĩ chúng ta phải thể hiện sự hợp tác liên quan đến đại dịch Covid-19 không chỉ ở Kaesong mà bất cứ nơi nào tại Triều Tiên”. Ông Lee In-young đã đưa ra tuyên bố trên khi tới thăm Nghĩa trang Quốc gia ở Seoul sau khi Triều Tiên hồi cuối tuần qua cho biết nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa Kaesong sau khi một kẻ đào tẩu Triều Tiên trở về nhà từ Hàn Quốc với các triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2.

Brazil: Gương sáng chống dịch 

“Tôi muốn đóng góp điều gì đó và đây là sự đóng góp của bản thân tôi thông qua khoa học” - đó là lời chia sẻ đầy nhiệt huyết của Monica Levi - một bác sĩ nhi khoa và là 1 trong số 5.000 tình nguyện viên tại Brazil tham gia thử nghiệm vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tại nơi mà các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh, giờ đây họ sẵn sàng tham gia thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 với hy vọng sớm có được một loại vaccine phòng bệnh an toàn và hiệu quả, cứu vãn tình hình dịch bệnh nghiêm trọng trên thế giới hiện nay.

Bà Monica Levi (53 tuổi), đang công tác tại khoa Truyền nhiễm và Miễn dịch tại TP Sao Paulo - tâm dịch Covid-19 ở Brazil, cùng 5.000 người đồng nghiệp khác tham gia thử nghiệm một trong những vaccine nhiều tiềm năng khác do Đại học Oxford và Công ty dược phẩm AstraZeneca phối hợp phát triển. Tất cả các tình nguyện viên phải đảm bảo yếu tố từ 18-55 tuổi, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân và không có bệnh lý nền. Chia sẻ về quyết định của bản thân, bà Levi khẳng định tìm ra vaccine chính là động lực thôi thúc bà tham gia cuộc thử nghiệm này.

Thế giới trên trận tuyến chống Covid-19 ảnh 2Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Nga: “Làn sóng” Covid-19 lần thứ hai có thể tồi tệ hơn

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở nước này đã ổn định, song cảnh báo tình hình vẫn khó khăn và có thể nhanh chóng xấu đi. Nga đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao thứ 4 thế giới. Giới chức Nga đã nới lỏng hầu hết các quy định cách ly hồi tháng 6 trước khi diễn ra cuộc duyệt binh lớn ở Mátxcơva và cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc về sửa đổi Hiến pháp. Trong cuộc họp trực tuyến với giới chức Nga, ông V.Putin thông báo số ca nhiễm Covid-19 ở Nga đã giảm dần trong tháng 6 và tháng 7, đồng thời cho biết số ca nhiễm mới đã giảm một nửa kể từ mức đỉnh điểm hồi tháng 5. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng tình hình vẫn khó khăn và có thể diễn biến theo bất kỳ hướng nào. 

Tổng thống V.Putin kêu gọi người dân Nga tuân thủ các quy định đang được áp dụng để ngăn chặn virus lây lan nhằm tránh phải “tái áp dụng các hạn chế, đặc biệt là các hạn chế quy mô lớn”. Nga đã đóng cửa các doanh nghiệp và áp đặt các biện pháp cách ly nghiêm ngặt hồi tháng 3 để làm chậm sự bùng phát của dịch Covid-19, tập trung ở Mátxcơva - nơi chiếm khoảng một nửa số trường hợp bệnh nhân được ghi nhận. 

Đức: Hối thúc người dân tích cực áp dụng biện pháp phòng ngừa

Cứ 1 trong 5 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhập viện tại Đức đã không thể qua khỏi và tỷ lệ tử vong tăng lên 53% đối với những người phải thở máy. Đây là kết quả nghiên cứu của Hiệp hội học thuật Y học khẩn cấp và Chăm sóc đặc biệt Đức, Đại học kỹ thuật Berlin và bộ phận nghiên cứu WIdO của Tập đoàn bảo hiểm y tế AOK công bố. Các tác giả nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 10.000 bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 tại 930 bệnh viện của Đức từ ngày 26-2 đến 19-4 vừa qua. Kết quả cho thấy bệnh nhân nam có tỷ lệ tử vong cao hơn bệnh nhân nữ, lần lượt là 25% và 19%. Nghiên cứu cũng cho thấy 1.727 trong số 10.021 bệnh nhân phải thở máy. Tương tự như tỷ lệ tử vong theo giới tính, số bệnh nhân nam phải thở máy cao gần gấp đôi so với số bệnh nhân nữ. Những bệnh nhân cao tuổi hơn cũng có nguy cơ tử vong cao hơn… Giám đốc WIdO Juergen Klauber cho biết nghiên cứu trên rõ ràng cho thấy số bệnh nhân nặng được điều trị tại các bệnh viện khá cao, đồng thời cảnh báo các giai đoạn bệnh trở nặng như vậy chủ yếu xảy ra ở người cao tuổi, người có sức khỏe yếu, nhưng cũng cả ở những bệnh nhân trẻ tuổi. Từ đó, ông Klauber hối thúc người dân tích cực áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh Covid-19.