Thế giới tăng tốc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 để xoay chuyển tình hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 16-6-2021 cảnh báo biến chủng Delta từ Ấn Độ ngày càng lan rộng và hiện chiếm tới 10% tổng ca nhiễm mới ở Mỹ, tăng thêm 4% so với tuần trước. Trong bối cảnh cả thế giới đối mặt với dịch bệnh, vaccine ngừa Covid-19 đã trở thành “vũ khí” để các nước xoay chuyển tình thế.
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Ấn Độ

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Ấn Độ

Đủ kiểu khuyến khích người dân

Ông Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ kiêm Cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden, khẳng định không thể để tình trạng như trên xảy ra ở nước này, đồng thời thúc giục người dân tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, đặc biệt là thanh niên.

Theo USA Today, người dân có cơ hội trở thành triệu phú ở Mỹ nhờ tiêm vaccine phòng Covid-19. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng trước chính thức thông báo các bang có thể sử dụng mọi hình thức như quay số trúng thưởng, tiền mặt hoặc các chương trình khuyến khích khác nhằm tăng số lượng người dân đi tiêm chủng và đưa địa phương trở lại trạng thái bình thường nhanh nhất có thể. Đã có 4 bang ở Mỹ đưa ra giải thưởng từ 1 đến 5 triệu USD là Ohio, Oregon, Colorado và New York cho người đi tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trong đó, tại bang Ohio, hàng triệu cư dân của bang này đã đăng ký tham gia chương trình quay số trúng thưởng Vax-a-million (tiêm phòng có cơ hội trúng 1 triệu USD). Ngoài giải thưởng nêu trên dành cho người trưởng thành, bang này còn có giải thưởng là 5 suất học bổng đại học toàn phần dành cho thanh thiếu niên.

Tờ Washington Post cho biết, theo kết quả quay số ngày 26-5, Abbigail Bugenske, nữ kỹ sư sống ở Silverton gần thành phố Cincinnati của bang Ohio, đã trở thành người đầu tiên trúng giải thưởng trị giá 1 triệu USD. Còn cậu học sinh Joseph Costello,14 tuổi, ở khu vực Dayton, giành được một suất học bổng đại học. “Tôi không thể tin được điều này!”, Karen Bugenske, bà của Abbigail, tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin cháu gái trở thành triệu phú nhờ tiêm chủng. Còn với nam sinh Joseph Costello, sau khi giành suất học bổng đại học, cậu đã chụp ảnh cùng Thống đốc bang Ohio Mike DeWine và bày tỏ rất hạnh phúc khi có được suất học bổng này, theo Báo New York Post.

Không chỉ Ohio, một số bang khác tại Mỹ cũng đang đẩy mạnh các chương trình thưởng tiền mặt hoặc phiếu giảm giá để khuyến khích người dân đi tiêm vaccine. Tại bang Bắc Carolina, mỗi người đi tiêm phòng mũi đầu tiên sẽ được nhận một thẻ tiền mặt 25 USD.

Theo trang CBC, nhằm khuyến khích người dân đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, chính quyền tỉnh Manitoba của Canada cũng trao tiền mặt và học bổng cho những người đã tiêm vaccine. Việc trao thưởng sẽ diễn ra theo hình thức quay thưởng xổ số làm hai đợt: vào ngày 2-8 cho những người đã tiêm mũi vaccine đầu tiên và vào ngày 6-9 cho những người đã tiêm mũi thứ hai. Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng Covid-19 đều đủ điều kiện để giành chiến thắng.

“Chúng ta cần người dân Manitoba đi tiêm phòng. Chúng ta tiêm vaccine càng sớm, chúng ta càng có được cuộc sống bình thường sớm”, Tỉnh trưởng tỉnh Manitoba, ông Brian Pallister cho biết.

Tiến tới mở cửa trở lại nền kinh tế

Tờ South China Morning Post đưa tin, tại Ấn Độ, chính phủ nước này đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, việc nhiều người dân vẫn còn do dự tiêm vaccine là trở ngại lớn cho chiến dịch này.

Theo Khảo sát về triệu chứng Covid-19 của Facebook, tỷ lệ người do dự tiêm vaccine tại Ấn Độ là 28,7% do họ thiếu thông tin hoặc nghe theo tin đồn... Trong khi đó, dữ liệu của Bộ Y tế nước này cho thấy tính tới ngày 10-6-2021, mới có khoảng 22% trong tổng dân số Ấn Độ (1,38 tỷ người) đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Các chuyên gia cho rằng, tình trạng thiếu vaccine và chậm triển khai tiêm chủng có thể cản trở mục tiêu tiêm vaccine cho 300 triệu người dân của Chính phủ Ấn Độ vào tháng 8 tới.

Lo ngại về một đợt phong tỏa mới có thể làm tê liệt hoàn toàn hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp lẫn chính quyền địa phương ở Ấn Độ đang tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, tặng quà miễn phí để khuyến khích người dân tiêm vacine ngừa Covid-19.

Theo đó, một số hãng thực phẩm và đồ uống tại quốc gia Nam Á này đã tung ra chương trình giảm giá từ 15-30% cho những khách hàng có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine khi đặt hàng. Amit Bagga, người đồng sở hữu, Giám đốc điều hành của chuỗi nhà hàng Daryaganj tại Delhi và Gurugram cho biết, vaccine Covid-19 có vai trò quan trọng đối với an toàn sức khỏe cộng đồng, từ đó loại bỏ những rủi ro dịch bệnh. “Không ai được an toàn cho đến khi tất cả an toàn. Dịch bệnh càng sớm được đẩy lùi thì mọi người càng sớm được trở lại hoạt động bình thường”, ông Bagge nói.

Trong khi đó, hãng gọi xe Uber mới đây công bố chương trình ưu đãi giảm giá chuyến xe đến và đi từ các trung tâm tiêm chủng tại 35 thành phố của Ấn Độ. Cụ thể, mỗi chuyến xe được giảm tới 1,5 USD và tổng giá trị chương trình của Uber lên tới 100 triệu USD.

Chính quyền thành phố Delhi thì có chương trình giảm thuế tài sản cho các gia đình nộp sớm và đã tiêm vaccine Covid-19. Còn tại bang Arunachal Pradesh, Đông Bắc Ấn Độ, chính quyền tặng gạo miễn phí cho người dân tiêm vaccine.

Trong bối cảnh cả thế giới đối mặt với dịch bệnh, có thể nói vaccine ngừa Covid-19 đã trở thành “vũ khí” để các nước xoay chuyển tình thế. “Vaccine là vũ khí của chúng tôi chống lại virus này”, Bộ trưởng Y tế Malta, Chris Fearne khẳng định. Đây là quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố đạt miễn dịch cộng đồng vào ngày 24-5 vừa qua sau khi tiêm vaccine Covid-19 cho 70% người trưởng thành với ít nhất 1 liều.

Quốc đảo Seychelles cũng đã mở cửa trở lại với du khách quốc tế nhờ miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng vaccine Covid-19. Trong khi đó, theo ABC News, hiện đã có 64,6% người Mỹ từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19, nhờ đó hầu hết các bang có thể dỡ bỏ những hạn chế liên quan tới dịch bệnh Covid-19.