Thế giới không đứng ngoài cuộc trước diễn biến trên biển Đông

ANTĐ - Tại phiên thảo luận của Quốc hội ngày 8-6, ĐB Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) đã đề cập sâu về diễn biến biển Đông. Theo đại biểu, cả thế giới sẽ không đứng ngoài cuộc, trước những hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông.


Thế giới không đứng ngoài cuộc trước diễn biến trên biển Đông ảnh 1ĐB Trần Quốc Tuấn đề nghị cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về vấn đề biển Đông
Trong buổi sáng nay, ĐB Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) là ĐB đầu tiên dành phần lớn thời lượng (6 phút phát biểu trước hội trường Quốc hội) của mình để đề cập đến vấn đề biển Đông. Theo ĐB Tuấn, Trung Quốc đang gia tăng các hành động đơn phương gây nguy hại đến an toàn lãnh hải và hòa bình trên biển Đông. Hành động cải tạo trái phép các bãi đá ngầm trên biển Đông khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam là hành động đi xâm chiếm.

ĐB Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Hành động này của Trung Quốc là ngang ngược, là thách thức các cường quốc khác trên thế giới và cố tình đặt các nước vào việc đã rồi để Trung Quốc thực hiện âm mưu độc chiếm biển Đông theo đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra và buộc các nước khác phải công nhận. Cả thế giới cần lên án hành động này và yêu cầu Trung Quốc phải có lòng tự trọng của một chính quyền nước lớn, phải biết xâu hổ khi đi xâm chiếm chủ quyền của các nước trong một kỷ nguyên hiện đại”.

Cũng theo ĐB Trần Quốc Tuấn, Việt Nam cần tranh thủ mạnh mẽ dư luận quốc tế, các nước tiến bộ trên thế giới để lên án hành động sai trái của Trung Quốc. Với chính nghĩa, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng cả thế giới sẽ không thể đứng ngoài cuộc trước một Trung Quốc chỉ biết lợi cho mình mà không tôn trọng quyền, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các nước trong khu vực.

“Muốn vậy, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề Biển Đông, cung cấp bằng chứng lịch sử về quyền chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước mắt cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời tăng cường nhiều hơn các chuyến đi thăm ngoại giao của lãnh đạo nước ta đến các quốc gia khác trên thế giới" – ĐB Trần Quốc Tuấn góp ý.