Thế giới đảo ngược trong mắt người phụ nữ ở Serbia

ANTĐ - Bojana Danilovic, chuyên gia kinh tế 28 tuổi, sống ở thành phố Užice, Serbia, mắc phải một triệu chứng hiếm ở não, được gọi là “hiện tượng định hướng không gian”, khiến cô nhìn mọi vật theo hướng đảo ngược hoàn toàn...

Bojana Danilovic cho biết, mắt cô thấy mọi vật như những người bình thường khác thấy, chỉ có điều chính não của cô đã thay đổi chúng. Nhưng các chuyên gia dường như vẫn chưa biết chính xác hiện tượng này xảy ra như thế nào, và nó bắt nguồn từ đâu trong bộ não.

Bojana Danilovic phải dùng một chiếc máy tính có màn hình và bàn phím được thiết kế đảo ngược để làm việc. Mọi giấy tờ liên quan đến công việc văn phòng, cũng có thiết kế đặc biệt để cô có thể dễ dàng sử dụng và điền thông tin.

Đây là cách Bojana đọc báo

Bojana Danilovic nói: “Đối với nhiều người, điều này có thể rất kỳ lạ và không thể tin được, nhưng với tôi, điều này hoàn toàn bình thường. Tôi sinh ra đã như vậy, và đó là cách mà tôi chiêm ngưỡng thế giới này. Ở nhà, gia đình tôi xem tivi như bao người khác trong khi tôi phải dùng đến một cái tivi được đặt ngược lại. Các nhà khoa học ở học viện công nghệ Massachusetts (MIT) và đại học Harvard cũng nói họ chưa bao giờ thấy hiện tượng này. Họ bảo họ đã thấy nhiều người viết theo kiểu đảo ngược như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy ai giống tôi cả”.