Thể Công sẽ trở lại

ANTĐ - Thật ngạc nhiên, Học viện bóng đá theo quy chuẩn châu Âu sắp xuất hiện ở miền Bắc lại đến từ chính Thể Công.

Sự trở lại của cái tên Thể Công không còn là giấc mơ với người hâm mộ

Thời gian gần đây, trái tim nhiều người hâm mộ Thể Công như tan nát trước thông tin Trung tâm bóng đá Viettel sẽ chính thức nhận quyết định giải thể vào ngày  15-7. Điều này cũng đồng nghĩa kế hoạch khôi phục cái tên Thể Công từ trung tâm này cũng tan biến và bóng đá ngành Quân đội sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. Đối với người hâm mộ bóng đá Thể Công, đó là mất mát không gì có thể bù đắp. Tuy vậy, cho đến hôm qua 30-7, mọi thứ đang trở nên sáng sủa một cách bất ngờ khi lãnh đạo Trung tâm bóng đá Viettel khẳng định: “Không có chuyện giải thể, Trung tâm vẫn đang trên đà phát triển”.

Theo thông tin chúng tôi được biết, sau một thời gian cân nhắc giữa việc giải thể hoặc tiếp tục phát triển, Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng đã quyết định không xóa sổ trung tâm. Không những thế, họ sẽ đầu tư mạnh mẽ để khôi phục bản sắc và truyền thống của cái tên này. Một trung tâm bóng đá khoa học và hiện đại chẳng khác nào mô hình Học viện HAGL Arsenal JMG của “bầu” Đức sẽ được lập ra, và đây sẽ trở thành một trong những trung tâm lớn và uy tín nhất miền Bắc. Cụ thể, lãnh đạo Trung tâm Viettel đã lên kế hoạch hợp tác đào tạo với những CLB nước ngoài như Ajax, Barcelona hay các CLB Nhật Bản. Trung tâm Viettel mới sẽ có cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu, không khác gì Học viện HAGL Arsenal ở Pleiku và cũng sẽ có những đợt tuyển quân rầm rộ cho từng khóa học. Bên cạnh đó, với những chuyên gia đến từ những nền bóng đá uy tín trên, Viettel hy vọng sẽ cho ra đời những sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Trung tâm Viettel có liên hệ với “đối tác” từ nước ngoài. Tuy nhiên, đây có thể là kế hoạch đưa Thể Công trở lại trên bản đồ bóng đá Việt Nam sau khi “biến mất” vào năm 2009 trong sự tiếc nuối của rất nhiều người.

Hiện tại, Trung tâm bóng đá Viettel đang chuẩn bị tham dự giải hạng Nhì quốc gia năm 2014 bằng lứa cầu thủ U19. Đây được đánh giá là lứa cầu thủ có tiềm năng, nhưng vẫn cần được chăm chút thêm. Từ giải hạng Nhì lên giải hạng Nhất không phải là một thách thức quá lớn. Và nếu được tiếp thêm nhiều động lực, thì con đường từ giải hạng Nhất lên V-League cũng sẽ không quá gian truân. Và khi ấy, sự trở lại của cái tên Thể Công sẽ không còn là một giấc mơ với nhiều người hâm mộ.