Thầy trò Pep Guardiola hài lòng khi tiến vào bán kết

ANTĐ - Thầy trò HLV Pep Guardiola tỏ ra hết sức hài lòng khi ngược dòng đánh bại M.U với tỷ số 3-1 trên sân nhà để tiến vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Không ít CĐV của Bayern đã phải sống trong lo sợ, sau khi chứng kiến hiệp thi đấu đầu tiên đầy bế tắc của đội nhà, trước hàng phòng ngự dày đặc của M.U, đặc biệt là sau khi Patrice Evra mở tỷ số cho đội khách ở phút 57.

Tuy nhiên, theo Arjen Robben, người đã ấn định thắng lợi 3-1 cho Bayern trước Quỷ đỏ nước Anh, bàn thua đó đã thức tỉnh Hùm xám, giúp đại diện nước Đức giành vé vào bán kết.

“Chúng tôi đã chơi tốt và ghi liền 3 bàn thắng để lội ngược dòng trên sân nhà. Khi bị thủng lưới, mọi việc trở nên tồi tệ bởi sức ép khi đó dành cho chúng tôi là không nhỏ. Tuy nhiên, đó là khoảnh khắc đã đánh thức toàn đội sau khi nhập cuộc tồi tệ trong 10 phút đầu của hiệp 2. Champions League là giải đấu không có chỗ cho sai lầm, dù là nhỏ nhất”, Robben hài lòng chia sẻ sau trận đấu.
Thầy trò Pep Guardiola hài lòng khi tiến vào bán kết  ảnh 1
Robben (10) và các đồng đội hiên ngang tiến vào bán kết

Trước khi có pha solo khéo léo qua 2 cầu thủ đối phương để sút tung lưới De Gea, tiền vệ người Hà Lan là tác giả pha căng ngang để Thomas Muller nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng chủ sân Allianz ở phút 68.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cũng hết lời khen ngợi các học trò với màn ngược dòng đầy ấn tượng trước M.U.

“Tôi đã biết đây sẽ là một trận đấu hết sức khó khăn. Đây đã là trận tứ kết Champions League còn M.U thì luôn có 8 cầu thủ trong vòng cấm địa để bịt kín mọi đường vào khung thành đội nhà. Chúng tôi đã chơi kiên nhẫn và may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng để giành thắng lợi chung cuộc. Giờ là lúc Bayern tập trung cho vòng bán kết. Tôi rất tự hào về các học trò”, HLV Pep Guardiola nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vừa tiến thêm một bước dài trên hành trình vượt qua “lời nguyền” với các đội bóng đương kim vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu lục, điều mà Pep đã không thể thực hiện ở thời kỳ hoàng kim với Barcelona trước đó.