Thầy trò HLV Miura sang Malaysia chậm vì... trót chuẩn bị giấy tờ đi Singapore

ANTĐ - Trưởng đoàn Mai Đức Chung cho biết đến đầu giờ chiều nay (1-12), lịch bay sang Malaysia đá trận bán kết lượt đi của tuyển Việt Nam vẫn chỉ là dự kiến sáng 3-12.

Trước đó, ngay sau khi lượt trận vòng bảng AFF Cup 2014 kết thúc hôm 29-11 và xác định được đối thủ ở bán kết, HLV Miura đã đề xuất VFF cho đội sang Malaysia ngày 1-12 để có thời gian thích ứng thời tiết và tập luyện. Tuy nhiên nguyện vọng này không thành, một phần vì thời tiết tại Malaysia đang mưa nhiều nên nếu ảnh hưởng tới việc tập luyện và phần khác vì lý do giấy tờ, thủ tục.

Đầu giờ chiều này 1-12, trưởng đoàn Mai Đức Chung cho biết hiện vẫn chưa chốt được lịch bay sang Malaysia dự trận bán kết lượt đi. "Lịch đi giờ vẫn chỉ là dự kiến vào sáng 3-12. Mấy ngày nay, các bộ phận chức năng lo thủ tục di chuyển cho đội tuyển đã làm việc tích cực nhưng vẫn chưa có được vé cho toàn đội".

Thầy trò HLV Miura sang Malaysia chậm vì... trót chuẩn bị giấy tờ đi Singapore ảnh 1

Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện cho trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia

Một nguyên nhân khác là VFF đã chuẩn bị phương án đội tuyển giành quyền dự bán kết AFF Cup từ trước khi vòng bảng kết thúc và điểm đến dự tính lúc đó là Singapore. "Không ngờ Malaysia (1 điểm) đã thắng Singapore (3 điểm) ở lượt cuối để giành suất vào bán kết gặp tuyển Việt Nam nên mọi giấy tờ, thủ tục đi Singapore đều phải hủy để chuyển sang Malaysia".

Một lý do khác là thủ tục, vé máy bay, liên hệ đặt khách sạn đóng quân, bố trí sân tập cho đội tuyển ở Malaysia đều phải thông qua bộ phận chức năng của Tổng cục TDTT và 2 ngày qua lại là ngày nghỉ cuối tuần nên vấn đề tiến độ thủ tục cũng bị chậm lại.

Tuy nhiên theo ông Mai Đức Chung, muộn nhất vào sáng mai (2-12), lịch lên đường của đội tuyển sẽ được chốt. "Khí hậu bên Malaysia tương đồng như Việt Nam nên tập luyện ở Mỹ Đình hay bên nước bạn cũng như nhau. Phía Liên đoàn cũng cho biết sẽ hỗ trợ tối đa để các thành viên đội tuyển có điều kiện sinh hoạt, tập luyện tốt nhất", trưởng đoàn Mai Đức Chung cho biết thêm.