Thầy Park "xới tung" V-League tìm nhân sự cho đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuối tuần này, HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu công cuộc tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia dự Vòng loại World Cup 2022, bằng những chuyến thị sát sân cỏ V-League.

Ngay khi kết thúc cách ly y tế, HLV Park Hang-seo đã có cuộc họp sơ bộ với bộ phận chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để lên kế hoạch chuẩn bị cho 3 lượt cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra đầu tháng 6 tới.

Bên cạnh công tác hậu cần, vấn đề nhân sự được quan tâm đặc biệt. Và cuối tuần này, chiến lược gia Hàn Quốc cùng các cộng sự sẽ toả đi các sân đấu để theo dõi, đánh giá những cái tên đủ điều kiện tập trung đội tuyển quốc gia.

HLV Park Hang-seo sẽ tích cực thị sát V-League để tuyển quân cho đội tuyển

HLV Park Hang-seo sẽ tích cực thị sát V-League để tuyển quân cho đội tuyển

Theo kế hoạch, ông Park sẽ tới sân Lạch Tray theo dõi trận Hải Phòng tiếp Hà Nội ngày 13-3, trước khi dự khán trận Viettel - Bình Dương trên sân Hàng Đẫy sau đó một ngày. Đây là những trận đấu quy tụ lượng lớn tuyển thủ và là dịp để HLV trưởng đội tuyển cập nhật, đánh giá phong độ hiện tại của các học trò, bên cạnh tìm kiếm nhân tố mới.

Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Đình Trọng và Duy Mạnh (CLB Hà Nội) đã có thể trở lại thi đấu. Một hậu vệ khác là Quế Ngọc Hải (CLB Viettel) cũng đã hồi phục chấn thương, sẵn sàng thi đấu đỉnh cao. Sự trở lại của 3 trụ cột hàng thủ chắc chắn giúp ông Park phần nào vơi nỗi lo, song chiến lược gia Hàn Quốc vẫn đòi hỏi học trò phải sớm trở lại phong độ cao nhất, đồng thời tránh tối đa chấn thương từ nay tới khi vòng loại World Cup diễn ra.

Cũng ở hàng thủ, Đoàn Văn Hậu dù chấn thương đang có tiến triển song khả năng đạt phong độ cao nhất sau đây 3 tháng là rất khó. Điều này buộc ông Park phải có phương án dự phòng. Tương tự là vị trí của thủ môn Đặng Văn Lâm, người đã ngưng thi đấu chuyên nghiệp một thời gian dài và hiện vẫn chưa thể sang Nhật đá J-League trong màu áo CLB Cerezo Osaka.

Nếu như nỗi lo hàng thủ tạm vơi thì hàng công vẫn là "cơn đau đầu" thường trực với ông Park.

Không ít lần, chiến lược gia Hàn Quốc thừa nhận đang thiếu tiền đạo. Ở đợt tập trung, thử nghiệm nhân sự cuối năm 2020 dường như không phát hiện nhân tố nào nổi bật để ông Park có thể uỷ thác vai trò ghi bàn trên đội tuyển.

Cao Văn Triền (CLB Sài Gòn) chưa cho thấy sự khác biệt, trong khi ngoài những gương mặt quen như Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh, ông Park cần thêm nhân tố mới có khả năng gây đột biến, tạo bất ngờ cho đối thủ.

Hi vọng, chiến lược gia người Hàn có thể giải bài toán hàng công qua những chuyến thị sát V-League sắp tới.