Thầy Park lặp lại lời dặn lứa U23 Thường Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một trong những yếu tố dẫn tới thành công của lứa U23 tại giải châu Á 2018 là tinh thần đoàn kết, điều HLV Park Hang-seo đang từng bước gây dựng cho lứa cầu thủ đương thời.

Trong đợt tập huấn đang diễn ra tại Hà Nội, U22 Việt Nam lần đầu tiên không có cầu thủ nào của lứa U23 giành á quân VCK châu Á tại Thường Châu - Trung Quốc năm 2018. Và HLV Park Hang-seo đang phải bắt đầu lại từ đầu.

HLV Park Hang-seo luôn muốn khơi dậy tinh thần Việt Nam ở mỗi học trò

HLV Park Hang-seo luôn muốn khơi dậy tinh thần Việt Nam ở mỗi học trò

Ngoài chuyên môn, những chiến tích mà các đội tuyển đạt được thời gian qua dưới "triều đại" Park Hang-seo có sức mạnh từ sự đoàn kết.

Ông Park là người đã khơi gợi thành công ở các cầu thủ niềm tự hào dân tộc, dạy học trò biết thế nào là "tinh thần Việt Nam". Trong 4 phẩm chất tạo nên tinh thần Việt Nam - theo lý giải của ông Park - thì đoàn kết được nhắc đến đầu tiên, sau đó tới tự trọng, thông minh và bất khuất.

"Hồi mới đến, tôi cảm thấy cầu thủ Việt Nam hơi thiếu gắn kết", HLV Park Hang-seo chia sẻ với một tờ báo Hàn Quốc sau khi cùng U23 Việt Nam đoạt á quân châu Á.

Theo ông Park, ở Hàn Quốc, sau khi tập luyện các cầu thủ cùng nhau tự dọn dẹp chỗ tập và đội trưởng sẽ ra động viên mọi người cố gắng, sau đó ngồi lại cùng phân tích hồi nãy đã tập luyện ra sao, có gì chưa tốt. Nhưng Việt Nam, cầu thủ tập xong là tạm biệt nhau và đi về.

"Do vậy, tôi dặn các cầu thủ phải biết chia sẻ với nhau, không chỉ trong bóng đá mà còn trong cuộc sống", ông Park nói.

Để làm được như vậy, HLV người Hàn Quốc yêu cầu các cầu thủ khi ăn cơm phải nói chuyện với nhau để giao lưu, hiểu biết và gắn bó hơn, tuyệt đối không được dùng điện thoại.

Và những dặn dò này vừa được thầy Park truyền đạt lại với lứa học trò mới ở U22 Việt Nam.

“Thầy bảo cần trò chuyện nhiều hơn trên bàn ăn cơm. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên đổi chỗ cho nhau để hiểu nhau và gắn kết hơn”, thủ môn Văn Toản cho biết.

Trên sân, HLV Park chia 47 cầu thủ thành 2 đội hình để đạt hiệu quả cao trong tập luyện, nhưng ở các sinh hoạt hàng ngày, ông thầy người Hàn Quốc luôn muốn tất cả các thành viên có sự gắn kết. Đó cũng là cách để ông dần tạo dựng một tập thể đoàn kết, chiến đấu với tinh thần Việt Nam như đã từng thành công với lứa Quang Hải, Công Phượng...