Thầy Park đón tin vui, các đối thủ như "ngồi trên lửa"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở bảng G vòng loại World Cup 2022 lúc này, HLV Park Hang-seo có lẽ là người có tâm lý thoải mái hơn cả so với các đối thủ đồng nghiệp.

Các lượt trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 đã được xác định sẽ thi đấu tập trung vào nửa đầu tháng 6-2021. Ngoại trừ Indonesia (0 điểm/5 trận) đã bị loại, cả 4 đội bóng còn lại đều còn cơ hội, song ưu thế có vẻ như đang nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tin vui nhất với HLV Park Hang-seo lúc này là sau thời gian tạm hoãn, giải V-League sẽ trở lại từ ngày 13-3 sau khi Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19.

HLV Park Hang-seo có nhiều lợi thế hơn các đối thủ trước khi vòng loại World Cup lăn bóng trở lại

HLV Park Hang-seo có nhiều lợi thế hơn các đối thủ trước khi vòng loại World Cup lăn bóng trở lại

Điều này giúp các cầu thủ có thể tiếp tục ra sân thi đấu duy trì phong độ, sẵn sàng phục vụ đội tuyển khi được triệu tập. Còn HLV Park Hang-seo cùng cộng sự sẽ tới các sân dự khán, tuyển chọn lực lượng mạnh nhất.

Đây là điều mà các đồng nghiệp đối thủ đang ao ước.

Tại Thái Lan, Liên đoàn bóng đá nước này vừa qua cho biết "rất mệt mỏi" khi phải đính chính thông tin "HLV Nishino từ chức" xuất hiện trên báo trong nước.

Nguyên nhân do ông Nishino về quê Nhật Bản dự kiến trở lại ngày 26-1 nhưng do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên chưa thể có mặt tại Thái Lan để theo dõi các trận đấu Thai-League, vốn đang lăn bóng.

Còn ở Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe như "ngồi trên lửa" khi gần 500 ngày qua đội tuyển quốc gia nước này chưa có bất cứ đợt tập trung nào.

Kế hoạch tuyển quân cho vòng loại World Cup cũng đang bị ảnh hưởng bởi giải VĐQG Malaysia mới chỉ dự kiến trở lại vào tháng 3, còn có lăn bóng được hay không thì hiện chưa ai dám khẳng định.

Với đối thủ còn lại là UAE, tân HLV Marwijk có lý do để lo cho... ghế của mình, bởi chỉ trong thời gian ngắn Liên đoàn bóng đá UAE đã sa thải tới 3 HLV khi chưa một ai kịp dẫn dắt đội tuyển đá trận đấu chính thức nào.

Hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá UAE và HLV Marwijk có thời hạn 2 năm, song bị ràng buộc bởi các chỉ tiêu thành tích, trong đó nhiệm vụ lớn nhất là giành vé dự World Cup 2022. Đây là điều không dễ trong bối cảnh UAE đang nằm thứ 4 bảng xếp hạng với 6 điểm/4 lượt trận.

Để thực hiện mục tiêu trên, thầy trò HLV Marwjik được tạo điều kiện tối đa, với 2 đợt tập trung ngắn ngày, gần nhất là đợt kéo dài từ 6 đến 10-2. Chiếc lược gia người Hà Lan tỏ ra khá hài lòng với những gì đạt được và tự tin sẽ giúp đội nhà giành ngôi nhất bảng G để vào vòng loại cuối cùng.

Muốn vậy, UAE phải có ít nhất 3 chiến thắng trong 4 trận còn lại. Tất nhiên, cả Malaysia, Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia cũng không dễ để họ thực hiện điều này.