Thay nhà thầu phá dỡ hạng mục sai phạm công trình 8B Lê Trực

ANTĐ - UBND quận Ba Đình vừa giao Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam - Tập đoàn Phương Bắc làm nhà thầu phá dỡ diện tích vi phạm tại dự án 8B Lê Trực thay cho Công ty Hải Anh Phát thi công không đảm bảo tiến độ. 

Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam bắt đầu phá dỡ từ 1-7

Ông Trương Văn Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam cho biết, chiều 30-6, lãnh đạo UBND quận Ba Đình đã giao nhiệm vụ cho Công ty Bắc Nam nhiệm vụ phá dỡ diện tích vi phạm tại dự án 8B Lê Trực thay cho Công ty Hải Anh Phát. Ngay sau đó, từ 6h sáng ngày 1-7, Công ty Bắc Nam đã bố trí 30 công nhân cùng đầy đủ máy móc, thiết bị vào công trình để bắt đầu việc phá dỡ hạng mục vi phạm. “Để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động thêm công nhân và máy móc trong những ngày tới” - đại diện Công ty Bắc Nam nói.

Cùng với việc thay nhà thầu, để đảm bảo tiến độ phá dỡ đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình quyết định thành lập một tổ công tác, do ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khối lượng phá dỡ hàng ngày của nhà thầu. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng thành lập tổ công tác tham gia giám sát, bảo đảm việc phá dỡ đúng tiến độ, an toàn cho người, tài sản tại công trình và khu vực lân cận.

Dù đã tiếp nhận nhiệm vụ và thi công khẩn trương nhưng theo ông Trương Văn Hải, việc phá dỡ hạng mục vi phạm của tòa nhà 8B Lê Trực là hết sức khó khăn và tốn thời gian. Bằng chứng rõ nhất là sau 116 ngày, Công ty Hải Anh Phát - đơn vị vừa được thay thế - mới phá dỡ được hơn 328 m2 sàn tầng 19, tương đương 2,83m2/ngày. Do ở độ cao lớn, việc phá dỡ hoàn toàn phải dùng phương pháp thủ công, không thể sử dụng máy móc cỡ lớn nên rất mất thời gian. Đó là chưa kể khu vực phá dỡ có rất đông người tham gia giao thông nên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không thể thi công nhanh, vội.

“Yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. An toàn cho cả người phá dỡ, cho công trình và người tham gia giao thông trong khu vực. Nếu muốn rút ngắn thời gian phá dỡ, chúng tôi cũng đã tính tới phương án đưa các loại máy móc cỡ lớn lên tầng 19 để phục vụ thi công nhưng làm vậy sẽ rất tốn kém. Việc này chỉ có thể thực hiện nếu thành phố có giải pháp hỗ trợ chúng tôi” - ông Trương Văn Hải nói.

Việc phá dỡ hạng mục sai phạm dự báo sẽ rất tốn kém, cả về tiền bạc và thời gian

Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam - Tập đoàn Phương Bắc là đơn vị thi công phá dỡ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, từng phá dỡ thành công nhiều công trình lớn như trụ sở cũ Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (34 Hai Bà Trưng), trụ sở cũ Công ty CP điện máy miền Bắc (số 5 Điện Biên Phủ), trụ sở cũ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (18 Lý Thường Kiệt) và nhiều công trình nguy hiểm quy mô lớn, với độ khó rất cao tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố như nhà nghiêng P3 Phương Liệt; Tháp nước nghiêng Trung Tự; GPMB công trình thuộc dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Ô Chợ Dừa, Hoàng Cầu...

Trong việc “cắt ngọn” và xử lý các hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng, sai phép, không phép… tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Phương Bắc cũng từng được thành phố Hà Nội tin tưởng giao tham gia phá dỡ nhiều công trình, hạng mục công trình lớn, mà gần đây nhất là các công trình vi phạm trật tự xây dựng ở địa chỉ 135 - 137 Bùi Thị Xuân; 53-55 Nhân Hòa; 19 Phan Đình Phùng, 250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội…

Tin cùng chuyên mục