"Thay mặt Quế Ngọc Hải, SLNA cảm ơn thiện chí của bầu Đức"

ANTĐ - Chiều 4-12, Tổng giám đốc CLB SLNA - Nguyễn Hồng Thanh cho biết đã thay mặt Quế Ngọc Hải gửi lời cảm ơn tới "bầu" Đức sau khi biết ông chủ HAGL quyết định chi một nửa chi phí chữa chấn thương cho Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) - nạn nhân pha phạm lỗi của Ngọc Hải tại V-League 2015.

Ông Nguyễn Hồng Thanh thông tin: "Tại cuộc họp Thường trực VFF vừa rồi, anh Đức có nói thương hoàn cảnh của cháu Hải (Quế Ngọc Hải - SLNA) nên muốn hỗ trợ cháu 400 triệu đồng, lo chi trả chi phí chữa chấn thương cho Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng). Sáng nay (4-12) họp Ban chấp hành VFF tôi mới biết được thông tin này. Trong cuộc trò chuyện với anh Đức sáng nay, tôi đã thay mặt cháu Hải cảm ơn thiện chí của anh. Anh Đức nói hỗ trợ đó chỉ là tư cách cá nhân và không có gì to tát cả. Đó là số tiền rất hữu ích với Ngọc Hải lúc này". 

Trước đó tại trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2015 hôm 13-9-2015, Ngọc Hải có pha vào bóng thô bạo khiến Anh Khoa bị chấn thương nặng chân trái và phải sang Singapore phẫu thuật, với chi phí lên tới 800 triệu đồng.

"Thay mặt Quế Ngọc Hải, SLNA cảm ơn thiện chí của bầu Đức" ảnh 1

Quế Ngọc Hải trong lần đến nhà riêng để thăm hỏi Anh Khoa

Cùng thời điểm, Ban kỷ luật VFF ra án phạt Quế Ngọc Hải, trong đó ngoài việc treo giò 6 tháng, phạt 15 triệu đồng còn kèm theo điều khoản phải lo toàn bộ chi phí chữa chấn thương cho nạn nhân - Anh Khoa. Án phạt này sau khi đưa ra đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đa số không đồng tình vì cho rằng trách nhiệm chi trả lẽ ra phải thuộc về CLB chủ quản của Ngọc Hải, hoặc công ty bảo hiểm (trong trường hợp nếu Anh Khoa có mua bảo hiểm).

Về phần mình, Quế Ngọc Hải cho biết chấp nhận án phạt và nhiều lần tới thăm hỏi, xin lỗi Anh Khoa. Tuy nhiên sau khi tiền vệ của SHB Đà Nẵng trở về từ Singapore sau ca phẫu thuật tốn kém, Ngọc Hải cho biết anh thật sự bế tắc trong việc tìm ra số tiền 800 triệu đồng chi trả.

Ngoài 400 triệu đồng hỗ trợ của "bầu" Đức, Ngọc Hải còn có hơn 100 triệu đồng tiền do các CĐV SLNA tổ chức bán đấu giá áo đấu để quyên góp, hỗ trợ. Phía VFF cho biết sẽ đề nghị SLNA chi trả nốt số tiền còn lại, trong khi đại diện CLB này cho biết đang cử người ra Hà Nội để thương thảo với hy vọng nhà tài trợ của SHB Đà Nẵng - đơn vị chủ quản của Anh Khoa, sẽ hỗ trợ phần tiền chữa trị còn lại (khoảng gần 300 triệu đồng).

Vấn đề được quan tâm lúc này là liệu Quế Ngọc Hải có cơ hội lên tuyển U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á vào tháng 1 (do LĐBĐ châu Á tổ chức) tới hay không, vì án phạt cấm 6 tháng đối với hậu vệ SLNA chỉ áp dụng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Thời gian tới, VFF và HLV Miura sẽ đưa ra câu trả lời.