Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức

ANTD.VN - Phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn” luôn có ý nghĩa dù là xưa hay nay, những cô cậu học trò sẽ được dạy chủ yếu là cách khoanh tay, cúi đầu, chào hỏi, bẩm thưa… theo đúng cốt cách của người học chữ. Tiểu phẩm “Thầy đồ dạy chữ” do cô trò trường Tiểu học Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) thực hiện nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã để lại ấn tượng khó quên khi được sân khấu hóa.
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Đây là dịp để thầy trò trở nên gần gũi, gắn bó, yêu quý và tự hào về ngôi trường thân yêu của mình
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Hình ảnh thầy đồ được tái hiện vô cùng độc đáo với những cô cậu học trò cầm thư pháp truyền đạt đạo lý dân tộc
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Các bài hát, múa, kể chuyện xoay quanh chủ đề về mái trường, thầy cô, bạn bè
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Với tinh thần “tôn sư trọng đạo”, nội dung tiểu phẩm giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống hiếu học của ông cha thuở xưa
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Tiết mục văn nghệ độc đáo do chính những phụ huynh học sinh gửi tặng…
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Các em được trở lại với cách học của ngày xưa
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Mỗi điệu múa, mỗi lời ca là tình cảm thân thương mà các em dành cho các thầy các cô
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức
Thay lời tri ân đến những người gieo mầm tri thức