Thầy giáo phát bệnh dại, tử vong sau hơn 1 tháng bị chó cắn

ANTD.VN -Trước tết, thầy T. bị chó cắn nhẹ vào chân khi đang đi xe máy về nhà. Do chủ quan, không để ý nên hơn một tháng sau thấy giáo này phát bệnh dại và tử vong.

Ngày 3-3, chính quyền xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận việc một thầy giáo dạy thể dục trên địa bàn vừa tử vong sau khi bị chó cắn, phát bệnh dại.

Theo đó, trước tết nguyên đán, thầy giáo Hoàng V.T (45 tuổi) là giáo viên dạy thể dục của một trường trên địa bàn xã Công Thành bị chó cắn nhẹ vào chân khi đang đi xe máy về nhà buổi tối.

Thầy giáo phát bệnh dại, tử vong sau hơn 1 tháng bị chó cắn ảnh 1

Chủ quan không tiêm phòng khi bị chó cắn, 1 tháng sau thầy T. phát bệnh dại, tử vong (ảnh minh họa)

Do chủ quan, thầy giáo T. không tiêm phòng bệnh dại. Mấy ngày trước, thầy T. có biểu hiện bất thường nên được người nhà đưa vào bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm khám.

Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán thầy T. bị nhiễm vi rút bệnh dại ở giai đoạn nặng nên đã chuyền bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Tuy nhiên, đến ngày 1-3, thầy T. đã tử vong.