Thầy giáo “gây họa” rồi ép nạn nhân phá thai

ANTĐ - Một giáo viên Ấn Độ đang bị cảnh sát truy bắt sau khi khiến một thiếu nữ trẻ “dính bầu”, sau đó ép cô phá thai.

Nạn nhân đã trình báo cảnh sát sau khi người thầy đốn mạt “bỏ của chạy lấy người”.

Đối tượng là giáo viên hợp đồng tại một trường làng ở huyện Balasore, Ấn Độ. Y thường lui tới nhà nạn nhân và có quan hệ gần gũi với cô gái.

Khi cô này mang thai thì y hứa sẽ cưới cô. Tuy nhiên, hôm 20/7 y đã đưa cô đến một phòng khám tư ở Bhadrak (Ấn Độ) để phá thai.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

Nạn nhân cùng với mẹ và một số người thân khác đã làm đơn tố cáo đối tượng với cảnh sát. Đối tượng hiện đang bỏ trốn.