Thay đổi nhận thức từ chính thế hệ tương lai

ANTĐ - Xác định việc thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông phải xây dựng từ ý thức của những người trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, CAQ Bắc Từ Liêm vừa có hoạt động tuyên truyền về ATGT đến học sinh các trường THPT trên địa bàn.

Thay đổi nhận thức từ chính thế hệ tương lai ảnh 1Các em học sinh hào hứng tham gia vào những tình huống thực tế liên quan đến Luật Giao thông đường bộ

Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Dung, Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN cho hay: “Học sinh không chấp hành Luật Giao thông đường bộ là tình trạng chung hiện nay và chưa có biện pháp để giải quyết triệt để. Ngoài đường rất dễ dàng bắt gặp cảnh học sinh đi xe hàng 3, hàng 4, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, làn đường, vừa lái xe vừa đùa giỡn, lạng lách, đánh võng, tập trung trước cổng  trường gây cản trở giao thông… Do đó, công tác phổ biến ATGT đến tận trường học là biện pháp hiệu quả nhất vì chính các em sẽ là người tuyên truyền, nhắc nhở đến người thân và tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ”. 

Tại buổi tuyên truyền, chỉ huy Đội CSGT-TT-PƯN đã trao đổi với các em học sinh nhiều nội dung thiết thực như các quy định về việc tham gia giao thông, những việc không nên làm khi tham gia giao thông gây ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Thú vị và thu hút được sự quan tâm của các em học sinh chính là những tình huống thực tế, những vụ việc liên quan đến TNGT mà nạn nhân hoặc nguyên nhân gây tai nạn chính là các bạn học sinh. Thông qua các tình huống hỏi đáp những vướng mắc khi tham gia giao thông, các em hiểu thêm về quy định khi đi điều khiển xe trên đường. 

PGS.TS Đặng Quốc Thống, Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Thị Điểm, quận Bắc Từ Liêm khẳng định: “Buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ do CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp với nhà trường tổ chức có ý nghĩa rất thiết thực. Ngoài nâng cao ý thức cho học sinh, đây cũng là dịp để các thầy cô giáo nhận thấy trách nhiệm của mình để hướng dẫn các em về đạo đức lối sống,  tuân thủ pháp luật…”. 

Thông qua buổi tuyên truyền mỗi học sinh đã tự hiểu thêm thế nào là đúng, sai khi tham gia giao thông. Em  Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 11S chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được nghe các cô chú công an tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Sau buổi học thực tế này, em sẽ cùng các bạn tiếp tục tìm hiểu, nắm vững pháp luật đồng thời tự giác chấp hành các quy định như: Không điều khiển phương tiện giao thông (xe máy) khi chưa có đủ các điều kiện quy định về độ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, không tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Kịp thời phát hiện và thông báo cho nhà trường, gia đình những trường hợp tham gia đua xe và cổ vũ đua xe”. Những nỗ lực tuyên truyền của CAQ Bắc Từ Liêm sẽ góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông cho các em học sinh từ chính hôm nay. “Hy vọng thông qua buổi nói chuyện, các em sẽ nắm chắc hơn nữa kiến thức ATGT, hiểu và tránh được những nguyên nhân dẫn tới tai nạn đáng tiếc” - chỉ huy Đội CSGT-TT-PƯN mong muốn.