Thay đổi mới trong đội hình tuyển Anh

ANTĐ -Fraizer Campell, Tom Clerverly, Micah Richards là những cái tên bất ngờ trong đội hình tuyển Anh của HLV tạm thời Stuart Pearce trong trận đấu gặp Hà Lan vào thứ 4 tới.

Campell cũng chỉ mới trở lại sau chấn thương.

Tiền đạo 24 tuổi của Sunderland là người nhận được lệnh triệu tập đầu tiên khi được nêu tên trong đội hình của HLV Stuart Pearce. Campell mới chỉ chơi 5 trận tại mùa giải này kể từ khi anh trở lại do bị chấn thương.

Chia sẻ  trên trang mạng Twitter, anh cho biết : “thật là vui mừng khi được là một phần của đội tuyển Anh, kể từ 18 tháng dài nhất và khó khăn nhất của cuộc đời, tôi thực sự cảm thấy vinh hạnh khi được trao một cơ hội như vậy.”

Về tổng thể, Campell mới chỉ chơi 609 phút thi đấu và 385 phút tại giải Premier League kể từ tháng 5/2010.

HLV Pearce phát biểu : “Tôi biết khá rõ về Fraizer vì cậu ấy là một trong những cầu thủ tôi đã chú ý trong đội hình U-21. Tôi đã nói chuyện với Martin O’Neill về cậu ấy tại một trận đấu cách đây vài ngày và O’Neill đã đánh giá rất cao về Fraizer.”

Thay đổi mới trong đội hình tuyển Anh ảnh 2
Cleverley được coi là người mang lại tương lai sáng lạng cho tuyển Anh.

Ngoài ra, trong đội hình còn xuất hiện cái tên Tom Cleverly, tiền vệ của MU. Về phần Cleverly, Pearce nói : “Cậu ấy bắt đầu mùa giải thật tuyệt vời nhưng cũng ấy cũng đứng top đầu danh sách những người bị chấn thương. Nhưng tôi đã thấy cậu ấy quay trở lại đội hình của MU và họ đã thay đổi vị trí của cậu ấy với vai trò trung tâm hơn. Cậu ấy đã tỏa sáng từ đó và người ta cũng đánh giá rất cao về cậu ấy.Từ những gì tôi biết, tôi nhìn thấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ đem lại một tương lai rạng ngời cho tuyển Anh.”

Thay đổi mới trong đội hình tuyển Anh ảnh 3
"Cậu bé" của City : Micah Richards

Hậu vệ Micah Richards của Manchester City trở lại đội hình sau khi anh bị phớt lờ dưới thời HLV Fabio Capello. Khi còn là HLV của Man City, Pearce cũng đã từng làm việc cùng Richards, ông đánh giá khả năng của hậu vệ này rất cao khi anh được Pearce cho cơ hội ra sân lần đầu.

Pearce nói “Anh ấy sẽ cảm thấy rất thú vị và tràn đầy sinh lực khi được vào đội hình U-21. Sau khi làm việc với các cầu thủ trẻ, sẽ rất quan trọng khi bản thân tôi nhận ra rằng những cầu thủ trẻ là những người thực hiện đầy đủ tiềm năng của họ trên sân cỏ. Tôi nghĩ rằng Micah là một trong số họ nếu chúng ta quay ngược đồng hồ về 4 hoặc 5 năm trước khi mà các phương tiện truyền thông đang ca ngợi về anh.”

Thay đổi mới trong đội hình tuyển Anh ảnh 4
Rio Ferdinand và Lampard được nghỉ ngơi.

Trong khi đó Pearce để Rio Ferdinand, Frank Lampard, Joleon Lescott, Jermain Defoe và Micheal Dawson nghỉ ngơi. Mặc dù đội hình mới của Pearce hoàn toàn với những cầu thủ trẻ trong trận đấu với Hà Lan tại Wembley nhưng dường như vị HLV cũng không hề tỏ ra lo ngại với đội hình này.

Ông nói: “Điều quan trọng là khi chúng ta có thêm một hoặc hai gương mặt trẻ trong đội hình để tìm hiểu xem liệu họ có thể xử lí một trận đấu với đầy cường độ hay không. Tinh thần của tôi khi chọn đội hình là tôi sẽ học được điều gì khi là một HLV dẫn dắt một đội tuyển thi đấu một giải đấu lớn.”

 Đội hình của tuyển Anh trong trận đấu với Hà Lan sẽ gồm có.

Thủ môn: Scott Carson (Bursaspor), Joe Hart (Manchester City), Robert Green (West Ham United).

Hậu vệ: Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Leighton Baines (Everton), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Micah Richards (Manchester City), Chris Smalling (Manchester United), Kyle Walker (Tottenham Hotspur).

 Trung vệ : Gareth Barry (Manchester City), Tom Cleverley (Manchester United), Stewart Downing (Liverpool), Adam Johnson (Manchester City), Steven Gerrard (Liverpool), James Milner (Manchester City), Scott Parker (Tottenham Hotspur), Ashley Young (Manchester United), Theo Walcott (Arsenal).

Tiền đạo: Darren Bent (Aston Villa), Fraizer Campbell (Sunderland), Daniel Sturridge (Chelsea), Wayne Rooney (Manchester United), Danny Welbeck (Manchester United).