Thay đổi lối sống để ngăn ngừa ung thư

ANTĐ - Các nghiên cứu gần đây của nhiều nhà khoa học trên thế giới cho thấy rằng việc thay đổi lối sống của con người  như: uống rượu, hút thuốc lá và đồ ăn vặt, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư. 

Khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được 14 yếu tố liên quan đến lối sống của con người và môi trường có ảnh hưởng đến sự phát triển của ung thư. Trong các bệnh nhân ung thư có đến 75% trường hợp liên quan đến hút thuốc lá, nghiện rượu, béo phì hoặc suy dinh dưỡng. Hút thuốc là nguyên nhân chính gây ung thư, ở nam giới là 23% và phụ nữ là 16,5%.

Nguyên nhân thứ 2 gây ung thư là thiếu trái cây trong chế độ ăn uống của nam giới và béo phì ở phụ nữ. Ngoài ra, thiếu protein, muối và các loại thịt đỏ đã được xử lý nhiệt cũng góp phần làm gia tăng sự phát triển của bệnh ung thư. Cũng có những nguyên nhân khác mà chỉ liên quan đến phụ nữ như, việc miễn cưỡng nuôi con bằng sữa mẹ và các liệu pháp thay thế hormone. Thường xuyên tiếp xúc với bức xạ và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời, các hóa chất độc hại sẽ làm giảm hoạt động thể chất gây ra một số bệnh truyền nhiễm và ung thư. 

Lời khuyên từ các chuyên gia cho chúng ta là một lối sống lành mạnh không bảo vệ cơ thể chống lại hoàn toàn được bệnh ung thư nhưng làm giảm đáng kể sự phát triển của nó. Để bảo vệ cơ thể và sức khỏe của bạn thì nên hạn chế uống rượu, không hút thuốc, làm phong phú thêm vào chế độ ăn nhiều rau, hoa quả, duy trì một trọng lượng bình thường và tập thể dục thường xuyên.