Thấy CSGT kiểm tra, chủ xe chạy tới tố bị mất cắp

ANTĐ - CAP Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội đang làm rõ nguồn gốc của chiếc xe máy mang BKS: 18F6-9791 theo đơn trình báo của anh Đỗ Công Bằng (SN 1986) trú tại Giao Thủy, Nam Định. 

Anh Đỗ Công Bằng bất ngờ được nhận lại chiếc xe sau 2 năm bị mất cắp

Trước đó, vào hồi 9h ngày 12-8, tổ công tác Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 18F6-9791 chạy hướng Trường Chinh đi phố Vọng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi đến nút giao thông gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng - Trường Chinh - Giải Phóng, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển xe máy là Nguyễn Đức Song (SN 1980) trú tại Ninh Giang, Hải Dương không xuất trình được giấy tờ xe.

Trong quá trình CSGT lập biên bản xử lý, có một nam thanh niên chạy tới nói chiếc xe trên là của mình đã bị mất từ năm 2012. Anh Song cho biết anh mua lại xe mô tô trên tại chợ xe máy Dịch Vọng năm 2013. Còn thanh niên tự xưng là chủ xe tên Đỗ Công Bằng cho biết mình bị mất xe mô tô năm 2012 và có trình báo cho CAP Phương Liệt. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao người, phương tiện cho CAP Phương Liệt, Thanh Xuân tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.