Thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả của nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong không khí ấm cúng, thân tình, sẻ chia, sáng nay (26-3) Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức Chương trình gặp mặt, biểu dương, đối thoại với các đồng chí nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã.  Sau buổi gặp mặt, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP với cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô (tổ chức ngày 18-2 vừa qua), Chương trình gặp mặt, biểu dương, đối thoại với các đồng chí nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã là thông điệp mạnh mẽ của Công an Hà Nội: quan tâm cơ sở, hướng về cơ sở, lắng nghe để chia sẻ, giải quyết thấu đáo những khó khăn ở cấp cơ sở, từng bước xây dựng, củng cố thế trận an ninh - an toàn vững vàng ngay từ cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì chương trình gặp mặt. Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP và chỉ huy các phòng nghiệp vụ, cùng hơn 100 cán bộ chiến sỹ là nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã thuộc các đơn vị CATP dự chương trình gặp mặt.

Tự hào về các đồng chí nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, quan điểm, chỉ đạo của Bộ Công an là chủ động phòng ngừa, nắm tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở. Cụ thể hóa chỉ đạo ấy, CATP Hà Nội đang xây dựng đề án đảm bảo ANTT tại cơ sở và qua thực tiễn công việc cho thấy, cán bộ chiến sỹ nữ ở cơ sở là vất vả nhất trong toàn lực lượng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình gặp mặt

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình gặp mặt

Nhìn nhận, đánh giá lại trong năm 2021, CATP đã triển khai thực hiện hiệu quả, thành công những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, với nhiều sự kiện chính trị như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, chiến dịch cấp CCCD và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vừa đảm bảo ANTT trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, vừa tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Giám đốc CATP đánh giá, đặc thù của CATP Hà Nội, Cảnh sát khu vực là Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng, có những việc nằm ngoài chức năng. Cùng với đó, lực lượng Công an còn phải đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh gây án. Trong khi đó, địa bàn Hà Nội có nhiều đặc điểm mang tính chất đặc thù về an ninh chính trị; sự gia tăng dân số cơ học, cùng với quá trình đô thị hóa; hạ tầng không đồng bộ... Những đặc thù này gây sức ép rất lớn lên lực lượng cơ sở.

Không chỉ trong hội trường, người đứng đầu CATP lắng nghe, chia sẻ với nguyện vọng của chị em bên lề chương trình gặp mặt

Không chỉ trong hội trường, người đứng đầu CATP lắng nghe, chia sẻ với nguyện vọng của chị em bên lề chương trình gặp mặt

Tuy nhiên, Giám đốc CATP khẳng định, vượt lên hoàn cảnh, qua khó khăn, lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn vừa qua được đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá hoạt động của tội phạm tại Hà Nội chiếm 10% toàn quốc; nhưng trên thực tế, người dân Thủ đô Hà Nội luôn cảm nhận được sự yên bình của thành phố, ghi nhận sự đóng góp của lực lượng Công an Thủ đô, nhất là các nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã.

“Đối với nam ở cơ sở đã rất vất vả, người phụ nữ còn vất vả hơn nhiều lần, bởi ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các chị em còn thực hiện chức năng thiên bẩm làm mẹ, làm vợ, làm con dâu, giữ gìn tổ ấm gia đình. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tôi nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích của lực lượng phụ nữ cơ sở đóng góp vào thành tích chung của CATP” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP trao đổi một số vấn đề liên quan đến lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP trao đổi một số vấn đề liên quan đến lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

Đồng chí Giám đốc CATP chia sẻ: "Trong chiến dịch cấp CCCD vừa qua, nhiều đồng chí nữ đã được khen thưởng. Có gia đình cả 2 vợ chồng cùng tham gia và cùng được khen thưởng. Thực sự xúc động, tự hào về các đồng chí, và tôi biết các đồng chí còn nhiều vấn đề khó khăn. Do đó, buổi gặp gỡ hôm nay nhằm ghi nhận và tôn vinh, lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn, thuận lợi và những kiến nghị, đề xuất của lực lượng công an cơ sở, nhất là cán bộ nữ".

Cùng đồng đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Theo Thượng tá Vũ Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội, phụ nữ CATP chiếm 16,8% biên chế của CATP; 64,5% quân số nữ đang công tác tại cấp cơ sở, trong đó Công an xã có 68 đồng chí, Cảnh sát khu vực có 46 đồng chí.

Cuộc gặp mặt nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của hơn 100 CBCS nữ Cảnh sát khu vực và Công an xã

Cuộc gặp mặt nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của hơn 100 CBCS nữ Cảnh sát khu vực và Công an xã

Trong năm qua, lực lượng nữ Cảnh sát khu vực và Công an xã đã tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực an ninh nông thôn, điển hình như Trung tá Lại Thị Kim Chung, Phó Công an xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ; Trung tá Trương Thị Liễu, Phó Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì; đồng chí Nguyễn Phương Anh, Phó Công an Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì...

"Trong đợt triển khai thực hiện 2 Dự án "Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư" và "Cấp CCCD gắn chip ", với khối lượng công việc đồ sộ, đòi hỏi phải tích cực, khẩn trương với quyết tâm cao, huy động tối đa lực lượng, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, vượt qua mọi khó khăn, khắc phục, sắp xếp công việc gia đình và trong bối cảnh tình hình dịch bệnh kéo dài, để kịp tiến độ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt có nhiều đồng chí hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phải đi thuê nhà, nuôi 2 con còn nhỏ nhưng khi được tăng cường, đã tạm gửi con về nhờ ông bà chăm hộ để tập trung vào chiến dịch…", đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội xúc động khi kể về những người đồng chí, đồng đội của mình.

Trung tá Trương Thị Liễu, Phó trưởng Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì chia sẻ tại chương trình gặp mặt

Trung tá Trương Thị Liễu, Phó trưởng Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì chia sẻ tại

chương trình gặp mặt

Đồng cảm với Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Đại tá Ngô Duy Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội nhìn nhận, áp lực về công việc của Cảnh sát khu vực nói chung, nữ Cảnh sát khu vực nói riêng rất lớn, còn phải tham gia rất nhiều công việc ngoài chức năng như giải quyết trật tự đô thị; trực ban, cưỡng chế giải phóng mặt bằng… Một số đơn vị do tình hình biên chế thiếu, dẫn đến số Cảnh sát khu vực nữ phải kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác. “Nữ Cảnh sát khu vực thường làm việc vào buổi sáng và tối. Đây là thực tế khó khăn, bất cập, vì nhiều chị em con nhỏ, nhiều đồng chí có chồng là Công an, còn chịu ảnh hưởng việc chăm sóc gia đình, con cái dẫn đến hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác” - Đại tá Ngô Duy Thắng đánh giá.

Đại tá Ngô Duy Thắng kiến nghị, việc bố trí cán bộ nữ làm Cảnh sát khu vực cần phải tính toán đến các vấn đề về điều kiện gia đình, khoảng cách địa lý để tạo điều kiện cho các đồng chí nữ chăm sóc gia đình, đồng thời có chính sách chế độ ưu tiên hơn nam giới, tạo khích lệ cho các đồng chí nữ sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ.

Trung tá Bùi Thị Nhung Cảnh sát khu vực CAP Thanh Xuân Trung, CAQ Thanh Xuân phát biểu tại chương trình gặp mặt

Trung tá Bùi Thị Nhung Cảnh sát khu vực CAP Thanh Xuân Trung, CAQ Thanh Xuân phát biểu tại chương trình gặp mặt

Hình dung rõ hơn sự vất vả, hy sinh của các nữ chiến sỹ Công an cơ sở

Hội trường lớn CATP lặng đi khi bài hát "Khúc ca Công an xã" do Trung tá Trương Thị Liễu - Phó trưởng Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì sáng tác và biểu diễn, đã nói thay lời của những nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã gửi tới gia đình, người thân, đồng đội. Từng là chỉ huy đội của Phòng An ninh chính trị nội bộ, khi Bộ Công an, CATP triển khai mô hình Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Trung tá Trương Thị Liễu xung phong đợt đầu tiên về nhận nhiệm vụ Phó trưởng Công an xã Thanh Liệt.

Ngay khi về đơn vị mới, đúng cao điểm của Dự án thu nhận thông tin dữ liệu dân cư, cấp CCCD. Và trong 2 năm qua, Công an xã nói chung, Công an xã Thanh Liệt nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Song từng bước làm công tác dân vận, người Công an xã lội ruộng hái rau cùng dân, nắm bắt hoàn cảnh gia đình những trường hợp đặc biệt, để rồi thôn Văn (xã Thanh Liệt), từng được xem là địa bàn phức tạp nhất của huyện Thanh Trì đến nay đã có sự thay đổi. 100% dữ liệu dân cư đã được thu nhận; 100% công dân trong độ tuổi cấp CCCD đã đi làm thủ tục cấp. “Ngày 8-3 năm ngoái, khi 3 nữ Công an xã Thanh Liệt đang quay cuồng trong công việc, xuống địa bàn thì một người dân đã hái một bó hoa bên đường tặng cho chúng tôi. Niềm vui ấy không thể nói được thành lời và có xuống cơ sở mới thấy những điều mình chưa bao giờ thấy trong hàng chục năm công tác trong ngành Công an” - Trung tá Trương Thị Liễu bày tỏ.

Trung tá Lại Thị Kim Chung - Phó Trưởng Công an xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ chia sẻ tại chương trình gặp mặt

Trung tá Lại Thị Kim Chung - Phó Trưởng Công an xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ chia sẻ tại chương trình gặp mặt

Với hàng loạt khó khăn của lực lượng Công an xã đặc biệt là nữ Công an xã, Trung tá Trương Thị Liễu đề nghị, cần lắm sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, có trao đổi với chính quyền địa phương để thống nhất nhận thức về vai trò chức năng của lực lượng Công an xã, giảm bớt khó khăn cho Công an xã.

Như hơn 100 cán bộ chiến sỹ nữ có mặt tại hội trường lớn CATP sáng 26-3, Trung tá Bùi Thị Nhung - Cảnh sát khu vực CAP Thanh Xuân Trung, CAQ Thanh Xuân bày tỏ cảm thấy vui mừng và phấn khởi vì lần đầu tiên được đối thoại với Ban Giám đốc CATP. Chia sẻ về nhiệm vụ của mình, Trung tá Bùi Thị Nhung cho biết, bản thân nguyên là chiến sỹ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, được phân công về CAP, nhưng do thiếu Cảnh sát khu vực nên chị đã nhận nhiệm vụ này. Trên địa bàn quận Thanh Xuân hiện có 6 nữ Cảnh sát khu vực, trong đó có 2 người trên 45 tuổi và một đồng chí chưa có gia đình. Kiến nghị với Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, nữ Cảnh sát khu vực CAP Thanh Xuân Trung bày tỏ, hiện tại công việc của Cảnh sát khu vực ở cơ sở quá bận rộn, từ dữ liệu dân cư, mã số định danh điện tử đến phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn… Do đó, rất mong lãnh đạo các cấp quan tâm động viên nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã nhiều hơn, giảm bớt áp lực về kỷ luật khi chúng tôi còn có sai sót; tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất cho lực lượng công an cơ sở.

Đại uý Vũ Thu Trang - CAP Phúc La, quận Hà Đông chia sẻ tại chương trình gặp mặt

Đại uý Vũ Thu Trang - CAP Phúc La, quận Hà Đông chia sẻ tại chương trình gặp mặt

Đại úy Vũ Thu Trang - CAP Phúc La, quận Hà Đông chia sẻ: toàn Công an quận có 17 nữ Cảnh sát khu vực. Điều đó rất thuận lợi cho đội ngũ nữ Cảnh sát khu vực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để lực lượng Cảnh sát khu vực phát triển toàn diện, Đại úy Trang đề xuất các cấp lãnh đạo phát động phong trào thi đua chuyên đề, để Cảnh sát khu vực được thể hiện mình; đồng thời quan tâm hơn đến công tác cán bộ, xem xét bổ nhiệm chỉ huy cho lực lượng nữ Cảnh sát khu vực; chú trọng công tác thi đua khen thưởng…

Đến từ địa bàn trung tâm, Trung tá Lại Thị Kim Chung - Phó trưởng Công an xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ cho biết, chị em xuống địa bàn xã gặp khá nhiều khó khăn như cơ sở vật chất, địa điểm phải đi mượn, đi thuê. Sau một thời gian đã cố gắng khắc phục, đơn vị từng bước đi vào ổn định về chỗ ăn chỗ ở, nơi công tác. “Bản thân tôi cả 2 vợ chồng đều trong lực lượng Công an, thường xuyên phải đi trực, lại cũng phải thực hiện vai trò người mẹ, người vợ, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh khi con cái phải học online sẽ tiềm ẩn những vấn đề phức tạp”. Do đó, Trung tá Lại Thị Kim Chung đề nghị Ban giám đốc CATP quan tâm hơn nữa đến cán bộ nữ nói chung, nữ Công an xã nói riêng về khoảng cách từ trụ sở đến nhà, giảm bớt lịch trực đơn vị.

Chia sẻ về công việc của mình, Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Huyền - Cảnh sát khu vực CAP Phúc La cho biết, chị xung phong từ Đội Tham mưu CAQ Hà Đông về nhận nhiệm vụ Cảnh sát khu vực. Đề cập đến khó khăn của nữ Cảnh sát khu vực, Thiếu tá Huyền cho biết phường Phúc La có 3 nữ Cảnh sát khu vực, thường xuyên tiếp xúc các loại đối tượng nguy hiểm... “Đặc thù chúng tôi phải thường xuyên đi làm việc một mình, làm tối, do đó đề nghị lãnh đạo CATP, các phòng nghiệp vụ tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, pháp luật và nhất là võ thuật nghiệp vụ cũng như trang bị một số vật dụng, công cụ bảo vệ bản thân cho bản thân để chúng tôi yên tâm công tác” - Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Huyền đề xuất.

Cuộc trao đổi, mạn đàm mang lại sự phấn khởi cho nữ Cảnh sát khu vực, công an xã

Cuộc trao đổi, mạn đàm mang lại sự phấn khởi cho nữ Cảnh sát khu vực, công an xã

Tạo điều kiện tốt nhất cho nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã

Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP đã trao đổi về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC, chia sẻ với khó khăn vất vả của lực lượng cấp cơ sở, và khẳng định Ban Giám đốc CATP luộn ý thức rõ về những khó khăn của cấp cơ sở, đặc biệt khi mới được thành lập.

Trong 2 năm qua, 2 Dự án lớn được triển khai đều trong thời gian ngắn, ví dụ: dự án dữ liệu dân cư thời gian hoàn thành chỉ có 3 tháng nên cực kỳ vất vả vì các đồng chí nắm hộ, nắm người. Đến Dự án thứ 2 cấp CCCD, Hà Nội được giao chỉ tiêu 6 triệu hồ sơ với phương châm Hà Nội đi trước đón đầu, hỗ trợ các tỉnh, nhưng trên thực tế điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng mà phải ngay ngắn”. Thời điểm hiện tại CATP đang triển khai Đề án 06, cấp mã số định danh, xác thực điện tử cho công dân phục vụ hành chính công, đáp ứng đúng tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống, áp lực lại một lần nữa đặt lên vai người Cảnh sát khu vực, Công an xã, Cảnh sát QLHC…

Cũng tại buổi gặp gỡ, chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tham mưu; Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị... cũng đã trao đổi về các kiến nghị mà các nữ Công an xã, Cảnh sát khu vực đề xuất...

Phát biểu kết luận chương trình gặp mặt, tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP khẳng định: những khó khăn vướng mắc được nêu ra hôm nay cũng là khó khăn vướng mắc chung cho CATP, cấp cơ sở nói riêng. CATP sẽ tiếp thu và tháo gỡ dần, nhất là những vấn đề mang tính cố hữu. “Chế độ thưởng - phạt, chính sách, phụ cấp đều theo quy định của Nhà nước, nhưng Ban Giám đốc CATP sẽ cố gắng vận dụng để cán bộ chiến sỹ không bị thiệt thòi”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn các đồng chí nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã tiếp tục làm tốt công tác dân vận, xây dựng ngân hàng nghiệp vụ cơ bản, và thông qua buổi tọa đàm hôm nay có thể học tập, rút kinh nghiệm để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, mong muốn, đam mê.

Người đứng đầu CATP cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ chia sẻ khó khăn với lực lượng cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, như giảm bớt áp lực về báo cáo chuyên đề; có chế độ trực ban, trực chiến phù hợp với nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã; tính toán cơ cấu đưa cán bộ phòng, quận, huyện xuống xã, phường; có kế hoạch, chiến lược chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn theo nhu cầu thực tế công tác; có chính sách thi đua khen thưởng, chế độ phục cấp đặc thù; linh hoạt trong luân chuyển địa bàn Cảnh sát khu vực đối với cán bộ nữ…

“Với số lượng tỷ lệ đông như hiện nay, nếu không có nghiên cứu, định hướng sử dụng cán bộ nữ, sẽ rất lãng phí tài nguyên, tài năng, thế mạnh. Do đó, nên có nghiên cứu về vấn đề bố trí sử dụng cán bộ nữ cho đúng quy định, thực hiện bình đẳng giới trong CATP, bổ nhiệm cán bộ nữ làm chỉ huy Công an cấp cơ sở” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Hy vọng sẽ sớm có điều chỉnh về chính sách, công tác nghiệp vụ phù hợp với nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã

Buổi gặp mặt hôm nay giữa Ban Giám đốc CATP và chị em phụ nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã thật sự có ý nghĩa. Bản thân tôi đã có hơn 20 năm công tác trong ngành Công an, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp trực tiếp Ban Giám đốc tại một diễn đàn như thế này. Hy vọng sẽ có thêm những kênh tương tác hữu ích, thiết thực và chân tình như thế này, để Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ có liên quan lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sỹ, từ đó có định hướng, chỉ đạo sát với thực tế hơn nữa, góp phần nâng cao hiệu quả chuyên môn, cũng như giúp chị em phụ nữ yên tâm công tác.

Trung tá Trương Thị Liễu

Trung tá Trương Thị Liễu

Chị em phụ nữ nhiều người vốn không có kỹ năng nói trước đám đông, thiếu tự tin nhưng hôm nay, trước sự cởi mở, rất chân tình của Ban Giám đốc cũng như đồng chí Giám đốc, chị em chúng tôi có cơ hội tâm sự, cũng như chia sẻ khó khăn trong công tác nghiệp vụ tại địa bàn phường, xã.

Tôi tin tưởng rằng, sau buổi mạn đàm lắng nghe tiếng nói từ cơ sở hôm nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cũng như đồng chí Giám đốc sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp để tiếp tục tham mưu cho Bộ Công an, đồng thời có những điều chỉnh về chính sách, công tác nghiệp vụ phù hợp với chị em ở cơ sở.

Trung tá Nguyễn Thị Liễu, Phó trưởng Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì

Trung tá Bùi Thị Nhung

Trung tá Bùi Thị Nhung

Cuộc gặp gỡ trao đổi thật sự bổ ích

Lần đầu tiên được tham gia một buổi gặp mặt nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã với các đồng chí trong Ban Giám đốc mà trực tiếp Giám đốc CATP chủ trì, bản thân tôi vừa vui mừng, vừa xúc động vì chưa bao giờ chúng tôi có được sự quan tâm riêng biệt như vậy. Ban Giám đốc đã tạo nên một cuộc gặp gỡ chân thành, cởi mở, gần gũi nên chị em có nhiều cơ hội được chia sẻ. Cuộc gặp gỡ thực sự bổ ích, tạo cho chị em sự động viên lớn làm sao cố gắng vì chúng tôi đều tự nhủ “càng được quan tâm càng phải cố gắng nhiều hơn” hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Khi nghe giải thích của Ban Giám đốc về những vấn đề mà chúng tôi kiến nghị, đề xuất, tôi nhận thấy Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ đều đang thấu hiểu những khó khăn của cấp cơ sở. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng những kiến nghị đề xuất đặt ra của lực lượng nữ Cảnh sát khu vực, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ sẽ có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ lực lượng công an cơ sở.

Trung tá Bùi Thị Nhung, Cảnh sát khu vực CAP Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân

Coi họ như người thân, việc dân là việc mình

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Huyền
Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Huyền

Em ơi anh hỏi nhẹ

Em làm nghề gì đấy

Mà sao anh cứ thấy

Lúc nửa đêm gà gáy

Chuông điện thoại reo vang

Là em lại sẵn sàng

Áo, mũ, giày lên đường

Khi sáng đèn phố phường

Ko biết em ở đâu

Con tan học từ lâu

Anh đón hộ em nhé

Bữa cơm con hỏi mẹ

Có về ăn con phần

Tối nay có bài văn

Con chẳng biết hỏi ai?

Rồi buổi sáng ngày mai

Ai đưa con đi học?

Bố mẹ đang mệt nhọc

Hỏi cuối tuần có nghỉ

Ghé về nhà con nhỉ

Con cười xoà bố ơi

Bao giờ việc thảnh thơi

Con sẽ về thăm ạ

Bạn bè nhắn họp lớp

Rồi tụ tập đi chơi

Cho mình xin khất nhé

Công việc còn chưa xong

Coi họ như người thân

Việc dân là việc mình

Luôn phải biết hi sinh

Những khát vọng bản thân

Con xin được gác lại

Xin nợ với gia đình

Nợ anh và các con

Những bữa cơm đầy đủ

Nợ bố mẹ, ông bà

Những thăm hỏi yêu thương

Vì Tổ quốc quê hương

Vì con đường đã chọn

Bố mẹ hay tin yêu

Anh và con hãy hiểu

Cùng kề vai sát cánh

Giúp con luôn hoàn thành

Nhiệm vụ thật thiêng liêng

Của Cảnh sát khu vực

Hiên ngang giữa đời thực…

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Huyền, CAP Phúc La, quận Hà Đông - bài thơ viết tặng nữ CSKV tham gia chương trình đối thoại giữa Ban Giám đốc CATP và nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã