Thất nghiệp, chồng ép vợ bán dâm

ANTĐ - Tủi nhục vì bị chồng ép bán dâm, một cô vợ ở Ấn Độ đã nộp đơn tố cáo chồng.

Cảnh sát đã bắt giam người chồng hôm 20/8. Người vợ (35 tuổi) là giáo viên giáo dục thể chất cho biết cô bị chồng bóc lột suốt 4 năm qua.

Ảnh minh họa


Được biết cặp vợ chồng này đã kết hôn được 15 năm và có hai con. Người vợ khai rằng bốn năm qua chồng cô thất nghiệp. Anh ta đưa mọi người về nhà và ép cô thân mật với họ.

Trong đơn trình báo người vợ viết: "Anh ta không làm gì cả. Tôi phải lo liệu cho gia đình. Anh ta bí mật chụp ảnh khỏa thân của tôi và dùng nó để dụ dỗ những tên "hám của lạ" rồi ép tôi quan hệ với họ. Anh ta thậm chí còn đưa một số bức ảnh lên internet. Tôi đã giữ im lặng vì lợi ích của các con, song tôi không thể chịu đựng thêm được nữa".

Sau khi nhận được đơn trình báo, cảnh sát đã tạm giam người chồng để thẩm vấn và tiếp tục làm rõ vụ việc.